Các chủ nuôi trên địa bàn phường Tân Thịnh (TPHB) chấp hành tiêm vắcxin phòng dại đợt 1/2014 cho chó, mèo.

Các chủ nuôi trên địa bàn phường Tân Thịnh (TPHB) chấp hành tiêm vắcxin phòng dại đợt 1/2014 cho chó, mèo.

(HBĐT) - Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã có trên 400 người bị chó cắn đến Trung tâm YTDP các huyện, thành phố để tiêm vắcxin phòng bệnh dại. Hiện tượng chó phát dại cắn gia súc và người xuất hiện ở nhiều địa phương như Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc và TPHB. Trước đó, năm 2013, toàn tỉnh có khoảng 2.600 người bị chó cắn đã đến cơ sở y tế tiêm vắcxin phòng dại, 9 người do chủ quan, không tiêm phòng đã lên cơn dại, tử vong. Đây là những con số đáng quan ngại với số ca mắc, tử vong vì bệnh dại của tỉnh ở tốp đứng đầu cả nước. Nguyên nhân chính do ý thức tiêm phòng cho đàn chó của người dân còn hạn chế.

 

Trong 3 - 4 năm lại đây, biện pháp tiêm vắcxin phòng bệnh dại đã được các chủ hộ nuôi trên địa bàn tỉnh quan tâm hơn. Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Vinh Xương, Chi cục Phó Chi cục Thú y tỉnh, có một bộ phận không nhỏ trong dân chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc tiêm phòng, một số cấp ủy, chính quyền địa phương  chưa thực sự vào cuộc nên kết quả tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó của các đợt chiến dịch tổ chức hàng năm chưa đạt tỷ lệ cao. Chính bởi vấn đề tiêm phòng dại cho đàn chó không triệt để nên hàng năm bệnh dại phát ở đàn chó, trường hợp người tử vong do lây truyền bệnh dại từ chó vẫn tiếp diễn, đặc biệt gia tăng trong năm 2013.

 

Hàng năm, tổng đàn chó nuôi của toàn tỉnh dao động từ 11.000 - 12.000 con. Theo cơ quan QLNN về lĩnh vực thú y, việc nuôi chó không được khuyến khích ở các địa phương. Vấn đề tiêm vắcxin phòng bệnh dại cho đàn chó thực chất, sâu xa là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của con người. Thời điểm cuối năm 2013, Thông tư liên tịch số 16/2013/ TTLT Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế đã chính thức ban hành hướng dẫn về công tác phối hợp phòng - chống bệnh lây truyền từ động vật sang người, trong đó có bệnh dại. Thông tư cũng quy định những chó nằm trong diện tiêm phòng đều phải thực hiện tiêm bắt buộc, kể cả chó chửa, chó mới đẻ.

 

Tiến tới xây dựng xã hội hóa công tác phòng, chống bệnh dại, Ban Chỉ đạo phòng - chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người cấp tỉnh, huyện vừa được thành lập, tập trung chỉ đạo, quán triệt đến các xã, xóm, tăng cường vai trò của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong vận động người dân đưa chó đến điểm tiếp nhận dịch vụ tiêm vắcxin phòng bệnh dại. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đơn vị thú y phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành để tuyên truyền, vận động cho đợt chiến dịch và chuẩn bị đầy đủ nguồn vật tư, vắcxin phục vụ.

 

Dự kiến đến hết ngày 15/4, chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh dại sẽ hoàn thành cơ bản ở 11 huyện, thành phố với tỷ lệ được tiêm chiếm trên 80% tổng đàn chó. Vận động chủ hộ nuôi chó là biện pháp chính, song bên cạnh đó, những biện pháp quyết liệt khác cũng được áp dụng tại một số huyện như: Cao Phong, Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Thủy. Căn cứ tình hình thực hiện cụ thể của đợt chiến dịch tiêm phòng dại cho đàn chó, các địa phương tổ chức tiêm vét bổ sung đối với số chó chưa tiêm và tiến hành diệt những con chó diện tiêm phòng nhưng không tiêm phòng trong đợt. Một biện pháp khác nhằm phòng, chống và quản lý bệnh dại trên đàn chó cũng được tổ chức, thực hiện là giám sát chặt các biến động về tình hình bệnh dại tại cộng đồng, lập sổ sách theo dõi tiêm vắcxin phòng bệnh dại cho động vật từ hệ thống thôn, xóm và chỉ cấp giấy chứng nhận đã tiêm phòng cho chủ hộ nuôi nào đưa chó đến tiêm phòng bệnh dại đầy đủ.

 

 

                                                                                 Bùi Minh              

 

     

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục