LĐLĐ huyện Kim Bôi trao tặng cặp sách cho các em học sinh vượt khó huyện Kim Bôi.

LĐLĐ huyện Kim Bôi trao tặng cặp sách cho các em học sinh vượt khó huyện Kim Bôi.

(HBĐT) - LĐLĐ huyện Kim Bôi đã xây dựng kế hoạch trong năm nay với nhiều hoạt động phong trào mang tính thiết thực, gắn liền đến đời sống CNVC-LĐ trong huyện. Một trong những hoạt động hiệu quả là hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVC-LĐ và cộng đồng xã hội.

 

Nhằm thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thực hiện khảo sát đời sống người lao động và tìm hiểu cụ thể những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ và làm cầu nối đưa những tổ chức tình nguyện, các nhà hảo tâm đên với NLĐ nghèo. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm. Trong những tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Kim Bôi đã tổ chức  nhận và trao tiền cùng hiện vật tới 112 CNVC-LĐ hoàn cảnh khó khăn và 406 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, 834 học sinh hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn huyện, với số tiền trên 50 triệu đồng bao gồm các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh. Hoạt động có tính đột phá và đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ là chương trình cầu nối “Hãy mang  lại niềm tin” với nhiều nội dung thiết thực. Thực hiện chương trình này, các CĐCS rà soát trong cơ sở mình những đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: trẻ mồ côi cả cha mẹ, sống với người thân quá khó khăn, bệnh hiểm nghèo gia đình quá khó khăn không đủ điều kiện để chạy chữa, người khuyết tật...  

LĐLĐ huyện đã tổ chức tốt hoạt động xã hội, từ thiện thông qua chương trình hoạt động cầu nối “Hãy mang lại niền tin” được phát động rộng rãi trong đội ngũ rộng khắp ở các ngành, các lĩnh vực trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm. Kêu gọi lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân, tập thể có điều kiện để biết, hiểu thêm về những địa chỉ khó khăn trên địa bàn huyện với tinh thần “Nhiều hạt gạo sẽ tạo ra hũ gạo”...  Từ  hoạt động nhân đạo này tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc hơn trong suy nghĩ, hành động của CNVC - LĐ và của toàn xã hội về lòng nhân ái giữa con người với con người. Kỹ năng chia sẻ trong cộng đồng, từ đó có trách nhiệm cao hơn trong cuộc sống của cá nhân, tập thể. Đặc biệt là mang lại niềm tin cho các đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để họ không còn mặc cảm, bị lẻ loi, đơn độc. Họ nhận thấy họ được tôn trọng, được yêu thương và được sẻ chia nỗi mất mát, bất hạnh trong cuộc sống. Từ đó họ có niềm tin vào cuộc sống, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng nhiều hơn.  

Một nét mới của LĐLĐ huyện Kim Bôi là thông qua hoạt động đầy tính nhân văn, cộng đồng có cái nhìn sâu rộng hơn về tổ chức công đoàn. Công đoàn không phải chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVC- LĐ mà còn tạo niềm vui, niềm hứng khởi cho tất cả các đối tượng trong cộng động với phương châm: đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đó cũng là tiêu chí của công đoàn trong thời kỳ đổi mới hiện nay luôn hướng tới sự lớn mạnh trong suy nghĩ của cộng đồng, sự tin yêu của mọi tầng lớp trong cộng đồng xã hội và chính sự sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện của LĐLĐ huyện Kim Bôi đã và đang nhận được niềm tin yêu ấy của người dân huyện.

 

                    

                                                          Phạm Ngọc Hoa

                                                   (LĐLĐ huyện Kim Bôi)

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục