Các đại biểu thảo luận về các nội dung phòng, chống bệnh dại.

Các đại biểu thảo luận về các nội dung phòng, chống bệnh dại.

(HBĐT) - Đó là thông tin được Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra tại hội thảo truyền thông về phòng, chống bệnh dại do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức ngày 18/8 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có cán bộ trung tâm YTDP các tỉnh, thành phố; phóng viên các báo, đài T.Ư, địa phương trọng điểm về bệnh dại trong cả nước.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật các thông tin về tình hình bệnh dại trên chó, mèo và trên người tại Việt Nam; chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2011-2015 kế hoạch phòng, chống bệnh dại năm 2014; báo cáo nghiên cứu về kiến thức, thái độ, hành vi phòng, chống bệnh dại; chia sẻ kinh nghiệm truyền thông quốc tế về phòng, chống bệnh dại. Theo đó, Cục YTDP báo cáo, năm 2013 cả nước có 105  ca tử vong do bệnh dại. Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận trên 40 trường hợp tử vong do bệnh dại, tập trung chủ yếu ở 20 tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong đó, Nghệ An có nhiều trường hợp tử vong nhất với 5 ca, tiếp đến là Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Lai Châu, Hà Nội... mỗi địa phương có từ 3 - 4 ca. Riêng tại Hoà Bình, từ đầu năm đến nay đã có 4 ca tử vong vì bệnh dại tại TPHB, huyện Tân Lạc, Yên Thuỷ. Tất cả các trường hợp tử vong đều không tiêm phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn. Theo nhận định của WHO, Việt Nam đang nằm trong vùng nguy cơ cao về bệnh dại.

 

Các đại biểu dự hội thảo cũng đã cùng thảo luận về các vấn đề: làm thế nào để truyền thông cho người dân về phòng, chống bệnh dại một cách hiệu quả; định hướng truyền thông về bệnh dại; công tác phối hợp giữa cơ quan y tế, thú y và truyền thông trong việc tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại; các thông điệp chính và nội dung truyền thông trên báo chí về bệnh dại…

 

 

                                                                                   Minh Châu

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục