Bưu cục Tân Thịnh (TPHB) chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng.

Bưu cục Tân Thịnh (TPHB) chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng.

(HBĐT) - “Bảo trợ xã hội (BTXH) là một trong những chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội và là một tiêu chí được đánh giá tiến bộ và công bằng xã hội. Trong những năm qua, công tác BTXH trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào công tác XĐ-GN của tỉnh” - Đồng chí Đặng Xuân Tửu, Trưởng phòng BTXH (Sở LĐ-TB&XH) khẳng định.

 

Để thực hiện BTXH, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát tình hình đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ, những tháng giáp hạt, khi có thiên tai trong những tháng đầu năm để có phương án hỗ trợ cứu đói kịp thời đảm bảo không để bất cứ hộ dân nào thiếu đói. Qua đó đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho 38.206 hộ nghèo ăn Tết với định mức 300.000 đồng/hộ với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để người nghèo có một cái Tết ấm cúng hơn, toàn tỉnh đã có 2.958 nhân khẩu nghèo, hộ khó khăn được hỗ trợ cứu đói trong dịp Tết và những tháng giáp hạt với 82.350 kg gạo, tương đương với trên 988 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã tặng 13.722 suất quà cho đối tượng chính sách xã hội, người nghèo với kinh phí trên 6 tỷ đồng. Để động viên, chăm lo người cao tuổi, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho 7.803 NCT. Bên cạnh đó, ngành cũng ký chương trình phối hợp với Hội CTĐ tỉnh trong công tác nhân đạo, từ thiện giai đoạn 2014 - 2018. Thực hiện Quyết định số 2848, ngày 28/11/ 2013 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào  cộng đồng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, Sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra, rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2014.

 

Đồng chí Đặng Xuân Tửu cho biết: Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho 18.486 đối tượng BTXH. 100% đối tượng BTXH đã được mua thẻ BHYT miễn phí. 157 sinh viên trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình được trợ cấp xã hội với kinh phí 221,8 triệu đồng... Mặc dù mức trợ cấp xã hội thường xuyên tuy nhỏ nhưng đã phần nào giảm bớt khó khăn và cải thiện cuộc sống cho các nhóm đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, từ lâu Trung tâm Công tác xã hội là địa chỉ tin cậy cho các đối tượng BTXH. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức quản lý, nuôi dưỡng 135 lượt đối tượng; đồng thời chuẩn bị tốt thuốc bệnh, các thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám sức khỏe định kỳ và đột xuất cho đối tượng khi ốm đau. Duy trì việc tổ chức sinh hoạt văn hóa tinh thần cho đối tượng như đọc báo, xem truyền hình, sinh hoạt Hội đồng đội, Hội NCT giúp cho đối tượng nhận thức hiểu biết và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bước đầu triển khai tư vấn, hỗ trợ cho đối tượng xã hội tại cộng đồng theo Đề án số 32, khảo sát các đối tượng BTXH, xác minh hoàn cảnh, tư vấn cho đối tượng hoàn thiện hồ sơ để được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng...

 

 

                                                                             Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục