ĐV - TN huyện Lạc Sơn lắp đặt cống thoát nước phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Vụ Bản, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014.

ĐV - TN huyện Lạc Sơn lắp đặt cống thoát nước phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Vụ Bản, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014.

(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, phong trào tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong ĐV - TN trên địa bàn tỉnh. Chính từ phong trào này, mỗi năm ghi dấu hàng vạn lượt áo xanh tình nguyện đi đến những vùng sâu, xa, khó khăn nhất, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

 

Không phải chỉ trong tháng thanh niên hay chiến dịch tình nguyện hè... làm tình nguyện, sẵn sàng đi đến những vùng sâu, xa, khó khăn nhất là công việc thường xuyên, liên tục của tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cùng với các phong trào khác, chiến dịch hè được xác định là điểm nhấn để TN thể hiện tinh thần hành động vì cộng đồng. Anh Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: “ở mọi lĩnh vực, TN đều xung kích đi đầu chung tay thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chiến dịch hè tình nguyện năm nay không phải là ngoại lệ. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, tinh thần “lên rừng, xuống biển” đã được tuổi trẻ khắp các địa phương dấy lên sôi nổi. Sau hơn 2 tháng triển khai, nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa xã hội tích cực đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện. Tiêu biểu như: trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” là hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô do Tỉnh Đoàn - Thành Đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức, đã tiến hành khởi công và trao tặng 50 triệu đồng làm sân chơi cho thiếu nhi tại xã Nam Phong (Cao Phong), hỗ trợ xây dựng nhà bán trú cho trẻ em trị giá 100 triệu đồng, tổ chức khám - chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tới 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Thi (Lạc Thủy); với chiến dịch “Hoa phượng đỏ” đã tổ chức được 3 lớp “Học kỳ trong quân đội” cho 124 thanh - thiếu nhi, 2 trại hè năm 2014 với chủ đề “Học làm người có ích” và “Trải nghiệm văn hóa” thu hút hơn 350 học sinh đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh tham dự; tổ chức chương trình “Chuyến xe mơ ước - Tiếp sức mùa thi” năm 2014, trong đó đã đưa 16 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng người thân về Hà Nội dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, miễn phí toàn bộ chi phí đi lại, tìm nhà trọ miễn phí, giá rẻ cho các em và gia đình...  Đặc biệt, các hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung sức cùng biển, đảo thân yêu” đã được huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc và TP Hòa Bình tổ chức, qua đó đã quyên góp được gần 200 triệu đồng ủng hộ quân, dân và ngư dân trên các vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Vận động ĐV -TN trong tỉnh gửi trên 20.000 lượt tin nhắn hưởng ứng chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển, đảo quê hương”... Các nội dung tham gia xây dựng NTM, văn minh đô thị, hiến máu tình nguyện cũng được các cấp bộ đoàn triển khai, hưởng ứng sôi nổi.

 

Anh Hoàng Xuân Giao khẳng định thêm: Sự động viên giúp cho các hoạt động tình nguyện đã, đang và sẽ được tuổi trẻ tiếp tục thực hiện là sự ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền, tình cảm của nhân dân trên địa bàn tỉnh dành cho thế hệ trẻ ngày càng được nhân lên. Đây cũng là động lực để hành trình thiện nguyện sẽ được ĐV -TN hăng hái viết tiếp và nối dài mãi mãi.

 

 

Hải Yến

 

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục