(HBĐT) - Công đoàn Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh có 76 đoàn viên công đoàn. Với đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp xúc với các đối tượng đặc biệt trong xã hội, trong những năm qua, công đoàn Trung tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, động viên tinh thần CB, CNVC-LĐ.

 

Đồng chí  Đinh Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Tổ chức công đoàn đóng vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền, vận động CB, CNVC chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công đoàn cũng tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Chính vì vậy, Ban Giám đốc Trung tâm luôn đề cao vai trò của tổ chức công đoàn, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để công đoàn hoạt động. Hàng năm, Trung tâm tổ chức hội nghị CB, CNVC để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, yêu cầu tổ chức công đoàn cùng tham gia đóng góp ý kiến về mặt chuyên môn để xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

 

Được sự tin tưởng, ủng hộ của Ban Giám đốc, Công đoàn Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực không chỉ góp phần xây dựng Trung tâm mà còn chăm lo đời sống người lao động, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Trung tâm. Đồng chí Đỗ Ngọc Chiến, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Trung tâm cho biết: Hiện tại, Trung tâm có 57 cán bộ biên chế, 13 cán bộ theo chế độ hợp đồng 68 và 6 cán bộ hợp đồng cơ quan. Với tất cả cán bộ và đặc biệt là cán bộ theo chế độ hợp đồng phải làm việc trong môi trường phức tạp nhưng chưa đủ điều kiện hưởng các chế độ về phơi nhiễm, Công đoàn Trung tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ đột xuất khi gặp khó khăn, đau ốm hoặc những cán bộ có điều kiện đặc biệt khó khăn, công tác xa nhà... Cùng với hỗ trợ cho cán bộ, công đoàn Trung tâm cũng đã phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo môi trường làm việc lành mạnh. Hiện nay, Trung tâm duy trì thường xuyên đội văn nghệ xung kích với 100% ĐV-TN tham gia. Công đoàn cũng đã tuyên truyền, vận động học viên tại Trung tâm cùng tham gia luyện tập. Hàng năm, đội văn nghệ xung kích Trung tâm đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của các xã lân cận tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng - chống tai - tệ nạn xã hội. Trung tâm duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao trong đội ngũ CB, CNVC như đội bóng chuyền, tổ chức thi đấu cầu lông.

 

Hàng năm, Trung tâm tổ chức gặp mặt cán bộ, dâu, rể vào các ngày lễ như 8/3, Tết cổ truyền từ đó tuyên truyền, vận động để họ hiểu và cùng chia sẻ công việc với cán bộ Trung tâm. Từ những hoạt động này, công đoàn Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho đội ngũ CB, CNVC, giúp họ yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

                                                                               P.L

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục