Đồng chí Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam và lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh thăm việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam và lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh thăm việc khám chữa bệnh cho nhân dân.

(HBĐT) - Chiều 2/11, tại xã Độc Lập huyện Kỳ Sơn, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ phát động, ra quân khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, Phó trưởng ban TT Ban chỉ đạo chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Kỳ Sơn và đông đảo bà con nhân dân xã Độc Lập và Dân Hạ, nhà tài trợ Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam.

 

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã phát biểu khẳng định rõ chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn và thiết thực. Đồng thời nhấn mạnh: Chiến dịch nhằm ưu tiên các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hướng tới từng bước nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và tạo thành phong trào thường xuyên tại cộng đồng; phấn đấu mỗi năm có khoảng 1 triệu người được khám chữa bệnh nhân đạo.

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu đánh giá cao về ý nghĩa nhân đạo của chiến dịch, cảm ơn T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã chọn Hòa Bình là điểm phát động ngay sau lễ phát động sáng 2/11 tại Hà Nội. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị y tế trong tỉnh phối hợp tốt với các đơn vị của Trung ương triển khai chiến dịch nhằm bảo đảm chăm sóc, tư vấn sức khỏe người dân khi được khám chữa bệnh và phấn đấu hoàn thành kế hoạch khám chữa bệnh cho khoảng 2.000 người tại tỉnh theo đúng tiến độ của chiến dịch.

 

    

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, trao chăn ấm cho đại diện các hộ dân.

 

Cũng tại lễ phát động, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã trao tặng 450 chăn ấm cho nhân dân sau khi khám bệnh nhận thuốc, nhà tài trợ Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam đã tài trợ toàn bộ số thuốc khám chữa bệnh cho nhân dân với tổng giá trị 35 triệu đồng.

 

Ngay sau lễ phát động, y bác sĩ của Vin mắt HITEC, Bộ CHQS tỉnh, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám, chữa bệnh cho nhân dân của 2 xã Độc Lâp và Dân Hạ.

 

 

 

                                          Minh Tuấn

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục