Trẻ em trường tiểu học thị trấn Lương Sơn thường xuyên được tham gia các hoạt động ngoại khóa như thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ.

Trẻ em trường tiểu học thị trấn Lương Sơn thường xuyên được tham gia các hoạt động ngoại khóa như thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ.

(HBĐT) - Hiện toàn huyện Lương Sơn có gần 25.000 trẻ em từ 0 - 16 tuổi, chiếm trên 25% dân số. Chính vì vậy, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em được cấp ủy, chính quyền quan tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các ngành, đoàn thể và xã hội.

 

Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ, huyện đã đa dạng các mô hình, hoạt động hướng đến sự tham gia tích cực của trẻ nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình, xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ và nhận thức của chính trẻ về quyền trẻ em - Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng phòng LĐ-TB & XH huyện Lương Sơn cho biết. 

Nhiều năm qua, mô hình xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em đã góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ trên địa bàn. Theo báo cáo của phòng LĐ-TB & XH huyện Lương Sơn, đến nay, toàn huyện có 15/20 xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Công tác giáo dục, y tế ngày càng đáp ứng được nhu cầu cho trẻ, 100% cán bộ phụ trách bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. 100% xã, thị trấn có nghị quyết, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hàng năm. Tỷ lệ trẻ mồ côi không người nuôi dưỡng, trẻ bị bỏ rơi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Nhà nước, đạt 100%, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, chăm sóc...

Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh xây dựng ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại KDC. Đến nay, hầu hết các gia đình có trẻ nhỏ đều đăng ký thực hiện “Ngôi nhà an toàn” với các tiêu chí như: đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà, đảm bảo an toàn về điện, các đồ dùng trong gia đình, vật sắc nhọn phải để xa tầm tay trẻ. Tại mỗi gia đình, các bậc phụ huynh có những biện pháp phòng tránh an toàn như: làm hàng rào quanh nhà, cử người lớn trông trẻ thường xuyên, các vật dụng về điện, vật sắc nhọn, thuốc trừ sâu, nước sôi, bếp lửa...  phải để nơi an toàn, xa tầm tay của trẻ. Nhờ đó, toàn huyện đã xây dựng được 22.900 ngôi nhà an toàn phòng - chống tai nạn thương tích cho trẻ.  

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế khi đạo đức, lối sống của trẻ lệch chuẩn dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng lên, số trẻ bị xâm hại tình dục, gặp tai nạn thương tích vẫn còn; các điểm vui chơi dành riêng cho trẻ còn thiếu và yếu; điều kiện sống và phát triển giữa các trẻ ở nông thôn, thành thị không đồng đều, bên cạnh đó, một số gia đình còn lơ là, không quan tâm đến sự phát triển của con em mình...

 

 

                                                                      Hồng Nhung 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục