Đại diện lãnh đạo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phổ biến những nội dung cơ bản về người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS tại huyện Lương Sơn.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phổ biến những nội dung cơ bản về người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS tại huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Sáng 28/11, tại thị trấn Lương Sơn, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn. Dự hội nghị có đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH, các xã, thị trấn và thân nhân người lao động làm việc tại Hàn Quốc sẽ hết hạn hợp đồng trong 2 năm 2014, 2015 trên địa bàn huyện Lương Sơn.

 

Những năm qua, số lượng người lao động của huyện đi XKLĐ sang Hàn Quốc từ 20- 30 người/năm (qua nhiều kênh). Cho đến năm 2014, số lượng đã hết hạn hợp đồng theo chương trình EPS phải về nước là 12 người. Đến năm 2015 là 26 người. Tháng 8/2014, số lao động đã về nước là 7/12 người, còn 5 người chưa về nước. Ngoài ra, những năm 2010, 2011, 2012, huyện vẫn còn nhiều lao động tham gia xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc ở lại bất hợp pháp chưa về nước.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phổ biến những nội dung cơ bản về người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn để được trở lại Hàn Quốc làm việc.

 

 

* Chiều cùng ngày, tại thành phố Hoà Bình, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn. Dự hội nghị có đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH, xã, phường, thị trấn và thân nhân người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng chưa về nước trên địa bàn thành phố Hoà Bình và các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Đà Bắc.

 

Đây là lần thứ 2, thành phố Hoà Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền người lao động đến gia đình, người thân của người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn. Căn cứ vào danh sách người lao động đang làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS của Sở LĐ-TB&XH, thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tổ tư vấn đến từng hộ tuyên truyền, vận động và yêu cầu ký cam kết vận động con em họ về nước đúng thời hạn. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, tính đến ngày 28/11/2014, tổng số có 119 người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; số lao động đã về nước là 38 người; 43 lao động chưa về; 38 lao động không tìm thấy trên địa bàn.

 

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến của lãnh đạo các xã, phường, thị trấn về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; tâm tư, nguyện vọng của thân nhân người lao động đang làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

 

 

 

                                          Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục