(HBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi, tình trạng sinh con thứ 3 đang có xu hướng tăng nhanh. Theo Trung tâm DS /KHHGĐ huyện, trong năm 2013, toàn huyện có 137 trẻ được sinh ra là con thứ 3, chiếm 1,1% số trẻ sinh ra trên địa bàn. Riêng 6 tháng đầu năm nay đã có trên 50 trường hợp sinh con thứ 3. Trong đó, số trẻ em nam nhiều hơn trẻ em nữ 8,8%. Trung bình cứ 10 trẻ em nam thì có 8 trẻ em nữ. Đáng chú ý là số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên chủ yếu ở các xã vùng sâu, xa như: Tú Sơn, Cuối Hạ, Nuông Dăm...

 

Vợ chồng chị Lý Thị Tiến, xóm Nà Nang, xã Tú Sơn mới 28 tuổi nhưng đã có 3 con. Chị Tiến cho biết: Vì gia đình nhà chồng là nhà gốc nên phải có được con trai để nối dõi tông đường. Còn gia đình chị Bùi Thị Chi, xóm Chẹo, xã Tú Sơn, đứa lớn đã học lớp 10, đứa nhỏ đang học lớp 6 nhưng vì muốn có thêm con trai nên vợ chồng chị đã quyết định sinh thêm đứa thứ 3.

 

Nguyên nhân chính của thực trạng sinh con thứ 3 gia tăng là do tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, mong muốn có con trai để nối dõi tông đường vẫn còn khá nặng nề ở nhiều gia đình bởi phần lớn phụ nữ vẫn chưa có quyền chủ động trong việc sinh con mà phải chịu sức ép từ phía gia đình chồng. Tâm lý chọn năm, chọn tuổi sinh con vào năm đẹp cũng còn phổ biến. Mặt khác, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác DS /KHHGĐ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên. Thực tế này đang là một thách thức lớn với những người làm công tác dân số trên địa bàn huyện.

 

Trước tình trạng này, thiết nghĩ, đã đến lúc các cấp, ngành trong huyện Kim Bôi có liên quan cần vào cuộc và có nhiều biện pháp, kế hoạch để giảm tỷ lệ sinh và cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ em như: đẩy mạnh tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia, đội ngũ CTV dân số ở các thôn, xóm thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa của việc thực hiện KHHGĐ và CSSKSS, giúp người dân thông suốt về tư tưởng, giải tỏa về tâm lý để thực hiện tốt khẩu hiệu “dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt”.

 

 

 

                                                                     Bùi Sơn

                                                         (Đài TT-TH Kim Bôi)

 

 

 

 

Các tin khác


Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

5 cách hạ huyết áp không cần dùng thuốc

Huyết áp cao là nguy cơ hàng đầu làm tăng mắc bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù nhiều người đang dùng thuốc để hạ huyết áp, nhưng đối với những người mắc chứng tăng huyết áp giai đoạn 1 không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc.

Ca tử vong do bệnh dại gia tăng, Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chiều 13/3 cho biết, 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại với 2/4 tỉnh có ca tử vong...

Bộ Y tế thông tin về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh xung kích, tình nguyện vì sức khỏe nhân dân

Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hiện có gần 300 đoàn viên. Với sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, chi đoàn có điều kiện thuận lợi để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB), góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cấp giấy chứng nhận cho 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tháng 2/2024, thực hiện thẩm định, đánh giá theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh đã tiến hành đánh giá phân loại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX-KD) nông, lâm, thủy sản. Qua đó đánh giá 13 cơ sở xếp loại B.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục