Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NCT Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NCT Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

(HBĐT) - Ngày 25/12, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015. Các đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 88.319 hội viên NCT, chiếm trên 10,5% dân số tỉnh, sinh hoạt tại 2.022 chi hội. Trong năm 2014, toàn tỉnh đã kết nạp mới 3.336 hội viên, tăng 2.525 hội viên so với năm 2013. Thực hiện công tác chăm sóc NCT, năm 2014, các cấp hội NCT tỉnh đã phối hợp với ngành LĐ – TBXH tỉnh chi trả trợ cấp xã hội cho trên 18.000 người; cấp thẻ BHYT cho trên 68.000 người; lập danh sách chúc thọ cho 617 hội viên NCT tròn 90 và 100 tuổi; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 45 nghìn lượt NCT; lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 12 nghìn NCT.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 34.000 NCT tham gia phát triển kinh tế; 1955 hội viên NCT được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi; 100% hộ gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC”, hơn 70% gia đình NCT đạt danh hiệu văn hóa; 6.643 NCT tham gia làm Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, Chủ tịch MTTQ, trưởng phó các đoàn thể; 2.886 hội viên NCT tham gia tổ hòa giải; 1.441 hội viên NCT tham gia tổ ANND; 1.516 hội viên NCT tham gia tổ tự quản. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giai đoạn 2012 – 2015, Hội NCT tỉnh đã vận động con cháu tự nguyện hiến hơn 120.000 m2 đất, đóng góp 68.427 ngày công và hơn 3,2 tỷ đồng tham gia xây dựng NTM.

 

    

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” tỉnh trao tiền hỗ trợ tặng quà tết cho hội viên NCT các huyện, thành phố.  

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam và đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đạt được trong năm 2014. Đồng thời, các đồng chí cũng nêu rõ: Trong năm 2015, các cấp Hội NCT cần tiếp tục thực hiện đề án xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt cho phong trào “Toàn dân chăm sóc, phung dưỡng, phát huy vai trò NCT”. Củng cố tổ chức Hội phù hợp với đặc điểm của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động, ngày càng thu hút hội viên tham gia. Tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với NCT, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật NCT cho cán bộ, hội viên và nhân dân để từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với NCT, từng bước xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

 

Tại hội nghị,  Trung ương Hội NCT Việt Nam cũng đã trao kỷ niệm chương cho 217 đồng chí có đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tặng Bằng khen cho tập thể Hội NCT tỉnh và 5 tập thể hội NCT các huyện, thành phố; Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho Hội NCT Mai Châu, Đà Bắc.

 

Nhân dịp này, Hội đồng quản lý Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” tỉnh cũng đã trích 40,8 triệu đồng tặng quà tết cho 136 hội viên NCT các huyện, thành phố, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

 

 

 

 

                                                                        Đinh Hòa

 

Các tin khác


Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục