Thương binh Bùi Hồng Danh (xã Văn Nghĩa - Lạc Sơn) luôn thể hiện ý chí phấn đấu để xoá đói - giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
(HBĐT) - Anh Bùi Thanh Dưởn, cán bộ phụ trách công tác TB -XH xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) cho biết: Nhiều năm qua, công tác chăm sóc người có công được xã duy trì, triển khai thành nền nếp với sự tham gia của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và toàn dân. Mỗi năm, các đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội Nông dân... giúp đỡ ngày công các gia đình chính sách trị giá 10 triệu đồng. Năm 2014, xã được hỗ trợ 900 triệu đồng xây nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ, bà con tham gia ngày công làm đường, tu sửa, chỉnh trang khuôn viên ngày càng đẹp hơn.
Trong 2 cuộc chiến tranh, đã có 1.040 người con của Lạc Sơn hy sinh trên các chiến trường, 14 bà mẹ từng được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; có 1 lão thành cách mạng, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 319 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 735 gia đình hưởng trợ cấp thờ cúng, 316 thương binh người hưởng chính sách như thương binh, 159 bệnh binh, 216 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, trong những năm qua, ngành LĐ -TB&XH huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện và BCĐ chăm sóc người có công của huyện. Đội ngũ cán bộ làm công tác LĐ - TB&XH cấp xã đến nay đã cơ bản được chuẩn hoá, có năng lực công tác, nhiệt tình với công việc. Hàng tháng, cán bộ đã làm tốt công tác đối chiếu việc tăng, giảm, hướng dẫn các đối tượng chính sách, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách, cấp phát kịp thời, đầy đủ trợ cấp ưu đãi đến tay các đối tượng. Trong 5 năm (từ 2010 - 2014), ngành đã chi trả trợ cấp cho 5.755 lượt đối tượng chính sách với số tiền 80, 586 tỷ đồng; trợ cấp 1 lần cho 4.126 lượt đối tuợng số tiền 9, 879 tỷ đồng. Huyện cũng đã triển khai, tổ chức điều dưỡng cho 1.413 lượt người có công, số tiền trên 986 triệu đồng; 100% người có công được cấp thẻ BHYT. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “đền ơn - đáp nghĩa”, các chương trình tình nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã trở thành nét đẹp truyền thống được xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ. Hàng năm vào dịp lễ, tết cổ truyền, ngày 27/7... nhân dân trong toàn huyện đã tham gia các hoạt động “đền ơn - đáp nghĩa” “uống nước nhớ nguồn”. Trong 5, năm đã vận động đóng góp xây dựng Quỹ “đền ơn - đáp nghĩa” được trên 2, 786 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 37 nhà tình nghĩa trên 1, 644 tỷ đồng, hỗ trợ tu sửa, nâng cấp 58 nhà tình nghĩa. Các cấp, ngành đã tổ chức 32.464 lượt thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trị giá 5, 422 tỷ đồng. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có sự tham gia, đóng góp của người dân, huyện đã xây dựng được 15 nhà bia ghi tên, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong quá trình thực hiện công tác chăm sóc người có công, nhiều đơn vị, cá nhân nhiệt tình tham gia đạt chất lượng, hiệu quả. Với sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện cùng sự phấn đấu vươn lên của chính người có công, đời sống của họ đã từng bước được bảo đảm, có cuộc sống bằng và cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú.
Bùi Huy