(HBĐT) - Với truyền thống “Uống nước - nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, trong dịp trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, các sở, ban, ngành được phân công giúp đỡ các xã nghèo trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào sinh sống tại các vùng khó khăn. Đã có 26.346 đối tượng chính sách được nhận quà Tết với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng.

 

UBND tỉnh chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực từ sự đóng góp, trợ giúp của cộng đồng, các tổ chức kinh tế, xã hội và nguồn ngân sách nhà nước. Trong dịp Tết Ất Mùi đã chi hỗ trợ Tết cho 45.452 hộ nghèo với số tiền trên 14,6 tỷ đồng; hỗ trợ 2,7 tỷ đồng chúc thọ cho 9.340 người cao tuổi 70,75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi.

Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp huyện đã trích từ Quỹ "Ngày vì người nghèo" các cấp, tiếp nhận từ Bộ Công an và huy động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ thăm hỏi tặng hỗ trợ  3.174  suất quà cho các hộ nghèo, đối tượng xã hội với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam " năm 2015 được các cấp Hội và đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ hưởng ứng tham gia tích cực, tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn chăm lo Tết cho người nghèo. Thông qua phong trào đã hỗ trợ cho 9.007 hộ nghèo, 1.297 hộ nạn nhân chất độc da cam và 3.480 đối tượng khác với tổng trị giá trên 4,9 tỷ đồng (bình quân 350.000đồng/suất quà).

Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng 500 suất quà cho 500 hộ nghèo huyện Lạc Sơn với kinh phí 250 triệu đồng. Huy động sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, sự ủng hộ của một số doanh nghiệp, tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và tặng 66 suất quà (trị giá 33 triệu đồng) và 50 áo ấm (trị giá 20 triệu đồng) cho cán bộ và nhân dân 3 xã đặc biệt khó khăn: Yên Hòa, Trung Thành và Đoàn Kết của huyện Đà Đắc.

Công tác hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo vv.... đã được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự sẻ chia, giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, qua đó đã góp phần động viên khích lệ về mặt tinh thần, đồng thời hỗ trợ một phần về vật chất giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng xã hội được vui Tết, đón xuân trong không khí ấm no, không để hộ dân thiếu đói trong những ngày lễ, Tết.

 

 

                        Linh Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục