Cán bộ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh khám và tư vấn cho người nghiện ma tuý trước khi điều trị methadone. Ảnh: P.V
(HBĐT) - Chiếm trên 50% dân số, phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến việc phòng, chống, ngăn ngừa hay làm gia tăng đại dịch. Xác định được tầm quan trọng đó, Hội LHPN tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong tất cả các cấp hội phụ nữ và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh và chủ trương của T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo Hội phụ nữ các huyện, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông trong hội viên nhằm trang bị kiến thức cho chị em, góp phần hạn chế lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng và giảm thiểu các tác động của HIV/AIDS đối với đời sống của phụ nữ và trẻ em.
Tỉnh hội đã phối hợp với Sở Y tế tập huấn kiến thức phòng, chống HIV cho cán bộ chủ chốt; tập huấn truyền thông thay đổi hành vi, kỹ năng tư vấn và phổ biến Luật Phòng, chống HIV/AIDS cho tuyên truyền viên, cán bộ, hội viên; tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp như: nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, giao lưu, thăm gia đình người có HIV, xây dựng nhiều CLB phụ nữ, lồng ghép nội dung phòng, chống HIV vào các nội dung, nuôi con khỏe dạy con ngoan: gia đình không có người phạm tội, tổ, nhóm tiết kiệm tín dụng, gia đình trẻ... Đã có hàng chục nghìn lượt hội viên, phụ nữ được cung cấp kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS. Nhận thức của chị em, nhất là phụ nữ vùng sâu, xa từng bước được nâng lên. Tình trạng thờ ơ với đại dịch AIDS hay quá sợ hãi, kỳ thị, phân biệt cũng được khắc phục. Hầu hết phụ nữ, trong đó có người nhiễm HIV và gia đình đã tích cực tham gia các hoạt động truyền thông tại cộng đồng...
Qua các hội thi đã đem đến cho khán giả những thông điệp bổ ích, kiến thức quý báu, bài học kinh nghiệm để bảo vệ bản thân, gia đình. Đặc biệt, với nhận thức không để thế hệ tương lai phải chịu thiệt thòi, bất hạnh vì sự thiếu hiểu biết của người mẹ, Hội LHPN tỉnh chú trọng phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai tham gia tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS phòng lây truyền từ mẹ sang con. Qua đó đã giúp chị em ý thức được việc xét nghiệm HIV tự nguyện trong thời kỳ mang thai để sớm phát hiện những yếu tố bất thường, có những can thiệp phù hợp nhằm giảm thiểu sự lây nhiễm từ mẹ sang con. Sau khi được truyền thông nhiều chị em đã tự nguyện đi xét nghiệm HIV. Nhờ đó, một số trường hợp mẹ bị nhiễm HIV nhưng con hoàn toàn khỏe mạnh.
Cùng với việc truyền thông, Hội Phụ nữ đã vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ và chăm sóc cho phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống HIV trong các cấp hội...
Hồng Duyên