Tổ chức, doanh nghiệp tặng quà cho hộ gia đình chính sách, NCC 

huyện Kim Bôi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

Tổ chức, doanh nghiệp tặng quà cho hộ gia đình chính sách, NCC huyện Kim Bôi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

(HBĐT) - Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, công tác chăm sóc người có công (NCC) luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của các thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, NCC với cách mạng... từng bước được cải thiện. Đến nay đã có 98% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình so với dân cư cùng địa bàn.

 

Hiện, toàn tỉnh có trên 9.000 NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, trong đó có 2.174 thương binh, 862 bệnh binh, 2.239 người nhiễm chất độc hóa học... Đồng chí Quách Văn Triều, Trưởng phòng NCC (Sở LĐ -TB&XH) cho biết: Bên cạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những nội dung mới ban hành liên quan đến đối tượng chính sách; thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời, chính xác các chế độ đối với người có công, tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn - đáp nghĩa nhằm huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ, chăm sóc gia đình chính sách, tôn tạo các công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

 

Để tiếp tục giải quyết chế độ cho NCC chưa được hưởng trợ cấp, chính sách ưu đãi của Nhà nước, Sở LĐ -TB&XH đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, địa phương quan tâm xác nhận và giải quyết hồ sơ  cho các đối tượng. Năm 2014, phòng NCC đã giải quyết chế độ BHYT cho 465 hồ sơ, Sở LĐ -TB&XH phối hợp với Hội đồng giám định Y khoa giám định cho 650 đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học, trợ cấp ưu đãi cho 43 mẹ Việt Nam anh hùng, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho 146 đối tượng; giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần cho 1.600 thanh niên xung phong; trợ cấp ưu đãi GD &ĐT đối với NCC và con đẻ cho 253 người...

 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” được các cấp ủy, chính quyền và xã hội ủng hộ. Năm qua, Quỹ đã xây dựng được trên 5 tỷ đồng từ sự đóng góp của CNVC -LĐ, nhân dân, các DN trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn quỹ đó đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực được triển khai. Vào dịp   lễ, Tết, ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7 hàng năm, BCĐ chăm sóc NCC các cấp thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng NCC, đồng thời xây mới và sửa chữa 350 ngôi nhà cho gia đình chính sách, cải tạo, nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sỹ...

 

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, biểu dương những gia đình chính sách có thành tích xuất sắc trong cuộc sống. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho nhân dân về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cùng chung sức chăm sóc thương binh, liệt sĩ và NCC, phát huy các nguồn lực trong nhân dân với công tác đền ơn, đáp nghĩa. Đến nay, toàn tỉnh có 95,2% xã, phường, thị trấn được công nhận đơn vị làm tốt công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng, không còn hộ chính sách đang hưởng trợ cấp thường xuyên thuộc diện nghèo.

 

                                                                            

                                                                           Hồng Nhung

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục