ĐV-TN phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) tham gia hiến máu tình nguyện.

ĐV-TN phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) tham gia hiến máu tình nguyện.

(HBĐT) - Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) ở phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Số đơn vị máu thu được luôn tăng dần theo từng năm. Trong 5 năm (2010-2015), có trên 120 tình nguyện viên trong phường đã tham gia hiến trên 100 đơn vị máu cung cấp cho ngân hàng máu của Viện Huyết học T.Ư và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, góp phần điều trị, cứu chữa người bệnh cần máu. Đặc biệt, năm 2014 phường Tân Thịnh được BCĐ vận động HMTN thành phố đánh giá là đơn vị thực hiện tốt phong trào và có lượng người tham gia hiến máu cao nhất thành phố.

 

Đồng chí Lê Thanh Nghị, Bí thư Đoàn phường, người 6 lần tham gia HMTN cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa nhân đạo cao cả của phong trào HMTN, nhiều năm qua, lực lượng ĐV -TN trong phường đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, số ĐV -TN đăng ký tham gia HMTN đều vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, phong trào thu hút đông đảo  CB,CC,VC, LLVT và nhân dân tích cực tham gia. Để đạt được những kết quả đó, công tác tuyên truyền, vận động trong ĐV -TN có vai trò đặc biệt quan trọng. Điều trước tiên là để thanh niên hiểu hiến máu không ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn có những tác dụng tích cực nhất định như: làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm các bệnh về tim mạch. Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ tự sản sinh lượng máu mới cân bằng với lượng máu đã hiến, giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

 

Bên cạnh các hình thức thức tuyên truyền, vận động như: in tờ rơi, treo tranh, ảnh, panô, áp phích, đĩa, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở tại các tổ dân phố, BCĐ vận động HMTN của phường đã thường xuyên tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phường và các đoàn thể luôn là lực lượng đi đầu, gương mẫu, nhiệt tình tham gia phong trào như các đồng chí: Phan Thị Bích, Bí thư Đảng ủy phường 4 lần hiến máu; Phan Văn Trọng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phường 6 lần hiến máu; Trần Văn Giáp, Bí thư chi Đoàn tổ 17 với 5 lần hiến máu (đồng thời đã tuyên truyền, vận động cả gia đình gồm 5 thành viên cùng hiến máu); Phạm Minh Đức, đoàn viên chi Đoàn tổ 9, 6 lần hiến máu...

 

 

 

 

                                                                                    H.D

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục