Chị Đặng Thị Quyết chăm  sóc gà thương phẩm của gia đình phát triển kinh tế gia đình.

Chị Đặng Thị Quyết chăm sóc gà thương phẩm của gia đình phát triển kinh tế gia đình.

(HBĐT) - Về thôn Đá Bạc, xã Liên Sơn (Lương Sơn), chúng tôi gặp chị Đặng Thị Quyết, nhân viên hỗ trợ điều trị tại phòng khám ngoại trú người lớn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Trước sự lạc quan, tự tin của chị trong giao tiếp với mọi người chúng tôi cảm phục khi biết chị đã từng trải qua những khó khăn, đau khổ tột cùng bởi căn bệnh thế kỷ HIV /AIDS.

 

Chị Quyết tâm sự: Trong một lần đưa chồng đi khám bệnh, anh chị bàng hoàng khi kết quả xét nghiệm máu của anh dương tính HIV. Chồng bị, mình cũng có nguy cơ cao, nghĩ vậy đã thấy sợ và kết quả xét nghiệm của mình thực sự làm chị hoang mang. Chị đã mắc căn bệnh từ anh. Gia đình chị sẽ ra sao? Hai con của chị sẽ thế nào khi cả bố, mẹ cùng bị nhiễm H? Chưa kịp lấy lại tinh thần từ cú sốc đó, đứa con trai mới 3 tháng tuổi rồi đến chồng lần lượt qua đời. Chị thực sự cô đơn, suy sụp khi đối diện với bệnh tật, nỗi đau và sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Thời điểm này, trong thôn cũng đang “nóng” bởi nhiều trường hợp, nhiều gia đình cùng cảnh ngộ như gia đình chị. Nhiều tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền, động viên, tìm hướng mở cho những hoàn cảnh như gia đình chị. Một bước ngoặt lớn giúp chị vươn lên từ những đau khổ của cuộc sống khi chị được giới thiệu và tìm đến phòng khám ngoại trú người lớn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được tư vấn, điều trị. Chị tuân thủ nghiêm túc chế độ điều trị của phòng khám và sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, từ chính nơi này, chị như được tiếp thêm nghị lực để giúp những người cùng cảnh ngộ khi chị tham gia làm nhân viên hỗ trợ điều trị. Sức mạnh tinh thần giúp người nhiễm “H” vượt qua bi quan, mặc cảm để tiếp tục sống có ích chỉ đơn giản từ những tâm sự, chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ.

 

Hướng tới mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV /AIDS được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và điều trị trên nguyên tắc tự nguyện, miễn phí và bí mật, trong những năm qua, ngành Y tế, đặc biệt là Trung tâm Phòng - chống HIV /AIDS tỉnh được sự hỗ trợ của các dự án đã thành lập 3 Phòng khám ngoại trú người lớn đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viên Đa khoa khu vực Mai Châu và Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn. Các phòng khám đã phục vụ điều trị cho hàng trăm người nhiễm HIV /AIDS.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thành, Trưởng phòng khám ngoại trú người lớn, khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Số bệnh nhân HIV /AIDS điều trị ngoại trú là 76 người, phòng khám có 4 nhân viên hỗ trợ. Mới đầu các nhân viên này cũng rất bi quan, tuyệt vọng nhưng với sự giúp đỡ của cán bộ phòng khám, các bạn trong CLB “Cùng chia sẻ”, họ đã vươn lên từ tận cùng nỗi đau của chính mình rồi quay lại giúp đỡ những bệnh nhân không may mắn.

 

Với những dịch vụ miễn phí về chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV /AIDS, sau nhiều năm đi vào hoạt động, các phòng khám ngoại trú đã góp phần quan trọng giúp những người nhiễm HIV /AIDS hồi phục sức khỏe, tái hoà nhập cộng đồng, ổn định tinh thần, có niềm tin và nghị lực để vượt qua số phận, tiếp tục sống vui, sống khoẻ, sống có ích mỗi ngày. Đặc biệt, những bệnh nhân sau khi được điều trị tại các phòng khám cũng tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội và vận động mọi người tích cực tham gia phòng - chống HIV /AIDS.                       

 

 

H.D

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục