Trung tuần tháng 6, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội về tình nguyện tại xã Hợp Thành góp phần làm đa dạng thêm sân chơi cho trẻ ngày hè tại cơ sở.

Trung tuần tháng 6, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội về tình nguyện tại xã Hợp Thành góp phần làm đa dạng thêm sân chơi cho trẻ ngày hè tại cơ sở.

(HBĐT) - 2 tháng nghỉ hè là khoảng thời gian học sinh ở các cấp học về địa phương tham gia sinh hoạt. Không là sân chơi còn bỏ ngỏ của nhiều năm về trước, đến huyện Kỳ Sơn vào những ngày này thực sự cảm nhận rõ sự vào cuộc mạnh mẽ của tổ chức Đoàn - Hội - Đội vì một mùa hè vui, bổ ích, an toàn cho thiếu nhi.

 

Với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay khi năm học 2014 - 2015 chuẩn bị kết thúc, kế hoạch hoạt động hè với chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” đã được Huyện đoàn triển khai đến 100% cơ sở Đoàn, Hội, Đội. Phối hợp với Ban giám hiệu các nhà trường, cán bộ Đoàn cơ sở đến trường học tiếp nhận các em về sinh hoạt tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế hoạt động cũng cho thấy còn tồn tại không ít khó khăn. Anh Nguyễn Thái Hòa, Bí thư Huyện đoàn cho biết: “Dù đã được tập huấn nhưng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở không ít đồng chí còn yếu về kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu nhiệt huyết trong tổ chức sinh hoạt hè. Thêm vào đó là kinh phí dành cho hoạt động này gần như không có, do đó hạn chế trong khích lệ các gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào... Song cũng chính từ những hạn chế đó, hình thức sân “chơi lưu động” ra đời nhằm khắc phục khó khăn, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động sinh hoạt hè tại cơ sở”.

 

Từ mùa hè năm 2015, hình thức “sân chơi lưu động” được áp dụng tại Kỳ Sơn với các loại hình: nghệ thuật, vận động, trí tuệ, pháp luật. Hấp dẫn với thiếu nhi nhưng để duy trì hoạt động này đòi hỏi cán bộ Huyện đoàn phải năng nổ, nhiệt tình. Từ việc lên kế hoạch đến tổ chức thực hiện tại cơ sở như: dạy hát, múa; mở sân chơi trò chơi dân gian với những môn thể thao phù hợp lứa tuổi,  tạo điều kiện để thiếu nhi rèn luyện sức khỏe; thi tìm hiểu pháp luật qua các hình thức: hái hoa dân chủ, kể chuyện, tiểu phẩm; thông qua các trò chơi khoa học vui giúp thiếu nhi tìm hiểu khoa học, nâng cao hiểu biết về đời sống... đều do cán bộ Huyện đoàn đảm trách.

 

Dù đã 20h nhưng không khí oi ả ngày hè chưa dịu đi trong sân NVH thị trấn Kỳ Sơn. Tuy nhiên, thiếu nhi trên địa bàn vẫn tập trung đông đủ. Điểm mới của buổi sinh hoạt cuối tuần là sự có mặt của cán bộ Huyện đoàn với tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT. Không nặng nề trong lối thể hiện, không khí sôi nổi và nhiều kiến thức về văn hóa giao thông đã được chuyển tải đến TTN... - Đó là cảm nhận của chúng tôi khi tham gia buổi sinh hoạt. “Không chỉ địa bàn thị trấn, 100% xã trong huyện đều được “sân chơi lưu động” ghé thăm với nhiều hình thức, nội dung thể hiện phong phú. Hy vọng đây thực sự là điểm nhấn để thu hút ngày càng đông hơn thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè tại địa phương” - Anh Nguyễn Thái Hòa chia sẻ thêm.

 

Không thể phủ nhận vẫn còn một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa nhận thức đúng về kỳ nghỉ hè là dịp cho trẻ nghỉ ngơi, ép các cháu đi học thêm hoặc nhốt con cái trong nhà nhằm hạn chế tai nạn thương tích... song sự động viên lớn với mỗi cán bộ Đoàn - Hội - Đội Kỳ Sơn là tỷ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè năm nay đạt khá cao. Toàn huyện có 4.313 đội viên thì có tới trên 80% tham gia vào các hoạt động hè. Đây là minh chứng cụ thể nhất cho những nỗ lực của Huyện đoàn vì một mùa hè vui, bổ ích, an toàn cho trẻ.

 

 

 

                                                                                     Hải Yến

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục