Cán bộ xã Hang Kia họp giao ban về tình hình tảo nôn, sinh con thứ trên địa bàn.

Cán bộ xã Hang Kia họp giao ban về tình hình tảo nôn, sinh con thứ trên địa bàn.

(HBĐT) - Liên tục từ năm 2012 đến nay, trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên của xã Hang Kia (Mai Châu) luôn chiếm tỷ lệ xấp xỉ 30% tổng số trẻ được sinh ra toàn xã chiếm tỷ lệ cao trong tổng số trẻ sinh là con thứ 3 trở lên toàn huyện. Cụ thể: Năm 2012, toàn huyện có 69 trẻ là con thứ 3 trở lên, Hang Kia có 31 trẻ, chiếm 44,92%; năm 2013 có 82 trẻ, Hang Kia có 32 trẻ, chiếm 39,02%; năm 2014 có 81 trẻ, Hang Kia có 37 trẻ, chiếm 45,67%; 5 tháng đầu năm nay có 33 trẻ, Hang Kia có 11 trẻ, chiếm 33,33%.

 

Tính trung bình 5 năm trở lại đây, tỷ lệ trẻ được sinh là con thứ 3 trở lên toàn xã chiếm là 25,61%. Tỷ lệ này quá cao so với mức bình quân của huyện (dưới 7%). Đồng chí Khà A Lau, Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia cho biết: Với phong tục của dân tộc Mông  trong gia đình phải có con trai, đông con mới có người lao động trên nương, rẫy nên tâm lý có nhiều con đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Mặt khác, công tác vận động người dân thực hiện các chính sách KHHGĐ cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, toàn xã có 3.305 nhân khẩu, trong đó có 99% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Địa bàn xã rộng, trình độ, nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch chưa được thực hiện tốt. Cùng với đó, phụ nữ Mông ngại đến cơ sở y tế nên trong các chiến dịch CSSKSS / KHHGĐ không thu hút được nhiều phụ nữ từ 15 - 49 có chồng tham gia.

 

Từ những khó khăn đó, BCĐ công tác DS /KHHGĐ xã được thành lập và tập trung chỉ đạo các thành viên, hội, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động truyền thông với phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”. Để công tác truyền thông đạt được hiệu quả như mong muốn, tại các bản thường xuyên lồng ghép vào cuộc họp chi bộ, họp xóm, sinh hoạt của hội, đoàn thể. Cán bộ, CTV dân số của bản rà soát từng cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng lựa chọn sử dụng các biện pháp tránh thai như đặt vòng, uống thuốc tránh thai, dùng bao cao su... Bằng nhiều hình thức truyền thông, 4 năm gần đây, xã đã tổ chức tuyên truyền tại xóm được 39 buổi, qua hệ thống loa đài 75 buổi, tư vấn tại gia đình 39 cuộc, tư vấn tại Trạm y tế 440 buổi. Ngoài ra, xã đã cấp phát tài liệu truyền thông cho 419 đối tượng với nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn, cách sử dụng các biện pháp tránh thai, CSSKSS, phòng, chống lây nhiễm HIV, hệ lụy của việc sinh nhiều con...

 

Trong thời gian tới, BCĐ công tác DS /KHHGĐ xã tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông, huy động sự vào cuộc tích cực của những người có uy tín trong bản, xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, vận động gia tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

.                               

 

 

 P.V

 

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục