ĐV- TN và nhân dân xã Kim Bôi tham gia đổ bê tông sân chơi cho thiếu nhi, thiết thực hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện.

ĐV- TN và nhân dân xã Kim Bôi tham gia đổ bê tông sân chơi cho thiếu nhi, thiết thực hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện.

(HBĐT) - Sáng 2/7, tại xã Kim Bôi, Huyện đoàn Kim Bôi tổ chức ra quân chiến dịch hè tình nguyện. Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi và hơn 100 ĐV- TN đã tham gia các hoạt động hưởng ứng.

 

Năm 2015, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được Huyện đoàn Kim Bôi triển khai với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Bên cạnh chủ đề của cả chiến dịch, sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng theo chặng phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị theo từng tháng như: tháng 6- Vì đàn em thân yêu; tháng 7- Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tháng 8- Theo bước chân những người anh hùng, trong đó hướng hoạt động tập trung vào các chương trình: Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện: hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh.

 

Ngay sau lễ ra quân đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng: đổ bê tông 400m2 sân chơi cho thiếu nhi; tặng 6 suất quà do chi đoàn cơ quan đảng - đoàn thể, chi đoàn chính quyền, chi đoàn chi cục thuế huyện Kim Bôi hỗ trợ; khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách; hoàn thành 3km đoạn đường thắp sáng đường quê với tổng trị giá công trình trên 90 triệu đồng.

 

 

* Hơn 200 ĐV- TN xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) cùng 24 bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa đổ đường bê tông nông thôn tại bản Suối Rèo, xã Vĩnh Tiến, thiết thực hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện.

 

          

 ĐV- TN và nhân dân tham gia làm đường bê tông bản Suối Rèo, xã Kim Tiến.

 

Công trình được thực hiện từ kinh phí đóng góp của Đội tình nguyện Hành quân xanh, chi đoàn ngân hàng NN&PTNT, cán bộ công chức Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Bôi trị giá 13,2 triệu đồng. Đồng thời huy động ĐV-TN tham gia đóng góp ngày công. Trong 1 ngày, công trình đã hoàn thành với tổng trị giá 62 triệu đồng. Thông qua đó tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân địa phương.

 

 

 

 

                                                                                        P.V

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục