BCH Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam tặng quà đoàn viên công đoàn xuất sắc có đóng góp tích cực trong hoạt động của Công ty.

BCH Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam tặng quà đoàn viên công đoàn xuất sắc có đóng góp tích cực trong hoạt động của Công ty.

(HBĐT) - Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam được thành lập từ tháng 7/2014 với 870 đoàn viên. Mới được thành lập nhưng Công đoàn Công ty đã tranh thủ các điều kiện tham gia cùng Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành SX -KD, thực hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

 

Đồng chí Vũ Thị Sâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Với đặc thù của nghề may chủ yếu là lao động phổ thông nên trình độ và nhận thức của người lao động (NLĐ) còn hạn chế. Mặt khác lao động cũng thường xuyên biến đổi. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tổ chức Công đoàn. Thực tế nhiều lao động chưa nhận thức được vai trò, sự cần thiết của tổ chức Công đoàn nên việc vận động NLĐ tham gia tổ chức gặp khá nhiều khó khăn. 

 

Xuất phát từ thực tế đó, BCH Công đoàn Công ty đã xác định song song với công tác tuyên truyền, vận động cần tăng cường hoạt động để khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, giúp NLĐ thấy được quyền và lợi ích của mình khi tham gia tổ chức công đoàn. Chính vì vậy, BCH Công đoàn Công ty đã tích cực chăm lo bảo vệ quyền lợi NLĐ. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Vũ Thị Sâm chia sẻ: Công ty có 970 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 84%. Nhiều lao động đến từ các huyện lân cận nên phải ở trọ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với vai trò, trách nhiệm của mình, BCH Công đoàn đã tham mưu cho Ban giám đốc Công ty tạo điều kiện cho 100% lao động được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và quan tâm thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn đã trao quà cho 670 đoàn viên trong các dịp lễ, tết với số tiền hơn 84 triệu đồng; thăm, tặng quà 35 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 6,6 triệu đồng, trung bình hàng tháng Công đoàn trích quỹ thăm hỏi đoàn viên ốm đau, thai sản... từ 3,8 - hơn 5 triệu đồng. Đặc biệt, vào ngày 15 hàng tháng, Công đoàn Công ty tổ chức sinh nhật cho tất cả CB -CNV  với số tiền trung bình từ 3,5 - 8 triệu đồng. Công đoàn cũng giúp đỡ 1 gia đình đoàn viên có chồng nằm viện; tổ chức trao quà cho 479 cháu vào dịp Tết Trung thu hơn 23 triệu đồng và trao quà cho 650 cháu là con em CB -CNV trị giá hơn 32 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã tổ chức các hoạt động VH -VN, TD-TT thu hút đoàn viên tham gia. Công đoàn đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm người đẹp “Miss GGS Việt Nam năm 2015”; tổ chức cho công   nhân tham gia giải bóng đá do Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức.

 

Không chỉ chăm lo cho đoàn viên trong Công ty, Công đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như ủng hộ học sinh nghèo xã Mường Tuổng (Đà Bắc) thông qua chương trình “áo ấm mùa đông” hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên công đoàn Công  ty cũng tích cực hưởng ứng các CVĐ gây quỹ ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam...

 

 

 

                                                                                    P.L

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục