(HBĐT) - Thuốc lá gây ra khoảng 25 căn bệnh khác nhau cho người hút thuốc, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Thuốc lá gây hại cho con người không chỉ với người hút thuốc mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.

 

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 5 triệu người chết vì thuốc lá, nhiều hơn số tử vong do tai nạn, bệnh lao và AIDS cộng lại. Trong khói thuốc có 7.000 hóa chất, trong đó, hơn 200 loại có hại cho sức khỏe bao gồm chất gây nghiện và khoảng 70 chất được biết là nguyên nhân gây ung thư... Những con số này phần nào nói lên sự nguy hiểm của khói thuốc. Phần lớn mọi người đều biết tác hại của thuốc lá với sức khỏe. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này nhưng đa số là do sự hiểu biết chưa đầy đủ về tác hại của khói thuốc.

 

Anh Trần Đình Thái, bán hàng tại bến xe khách Trung tâm TP Hòa Bình cho biết: “Bản thân tôi hút thuốc đã 25 năm rồi mặc dù qua các thông tin trên báo cũng biết về tác hại thuốc lá và bản thân tôi cũng hay bị bệnh phổi nhưng vẫn chưa thể bỏ được thói quen hút thuốc. Giờ chỉ có thể hút ít hơn ngày trước chứ chưa thể bỏ ngay được”. 

 

Không chỉ gây bệnh, thuốc lá còn gây thiệt hại kinh tế rất lớn. Mỗi năm, những người hút thuốc ở Việt Nam đã chi 22.000 tỷ đồng cho mua thuốc lá để hút. Trong thực tế, đối với nhiều gia đình, chi phí cho hậu quả của việc hút thuốc gây ra còn tốn kém hơn nhiều so với chi phí mua thuốc.

 

Vì một cộng đồng không khói thuốc, vì sức khỏe mọi người, vấn đề cốt lõi là người dân phải tự nâng cao ý thức tự giác không hút thuốc lá. Dần thực hiện nghiêm việc không hút thuốc lá ở nơi công cộng. Hành động này không chỉ thể hiện văn minh, lịch sự của mỗi cá nhân đối với môi trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, đảm bảo sức khỏe cho mình và cho mọi người.

 

 

           Hồng Dung

(Trung tâm TTGDSK)

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục