Cán bộ Trạm y tế xã Lâm Sơn (Lương Sơn) hướng dẫn cho phụ nữ mang thai về chăm sóc sức khỏe thai kỳ.

Cán bộ Trạm y tế xã Lâm Sơn (Lương Sơn) hướng dẫn cho phụ nữ mang thai về chăm sóc sức khỏe thai kỳ.

(HBĐT) - Y học đã có nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người. Đặc biệt, những bà mẹ trong thời kỳ mang thai dù hút thuốc lá trực tiếp hay thụ động cũng đều bị ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, dễ bị tai biến sản khoa hơn người bình thường, dễ bị sinh non, vỡ ối sớm, sinh con nhẹ cân...

 

Trong thuốc lá chứa 7.000 chất hóa học, trong đó có 69 chất là tác nhân gây nên các bệnh ung thư, 2 loại hợp chất đặc biệt có hại tới  thai nhi đó là nicotine và carbon monoxide. Hai chất độc này chiếm tỷ lệ lớn gây biến chứng trong thai kỳ. Chính vì vậy, phụ nữ trong thời kỳ mang thai dù hút thuốc lá trực tiếp hay thụ động trong thời gian mang thai đều có thể gây ra các tình trạng sau đây:

 

1. Vỡ ối sớm

 

Những phụ nữ có thai hút thuốc lá hay xảy ra tình trạng vỡ ối sớm hơn ở những người không hút thuốc. Khi bị vỡ ối sớm gây chuyển dạ, điều này rất nguy hiểm nếu như tuổi thai chưa đủ. Vỡ ối sớm rất nguy hiểm vì nó “mở cửa” cho vi khuẩn xâm nhập vào môi trường vô khuẩn của thai nhi gây nên tình trạng nhiễm trùng và có thể đe doạ tính mạng của thai nhi, người mẹ.

 

2. Dễ bị sinh non

 

Các biến chứng nghiêm trọng nhất mà khói thuốc lá có thể gây ra cho thai nhi là gây ra hiện tượng thai chết lưu, sinh non, bé nhẹ cân. Nguyên nhân là do nicotine tác động cùng carbon monoxide làm giảm nguồn cung cấp oxy cho bé. Nicotine làm hẹp các mạch máu trên cơ thể người mẹ, trong đó có cả đường dây rốn. Điều nguy hiểm hơn là các tế bào máu mang oxy lại bắt đầu nhận các phân tử của khí carbon monoxide thay thế cho oxy. Điều này vừa khiến thai nhi thiếu oxy để thở, vừa hít vào người phần lớn chất độc hại. Việc thiếu oxy đến thai nhi có thể gây ra hiệu ứng xấu, tác động đên sự phát triển và lớn lên của thai nhi. Tính trung bình, việc hút thuốc lá khi mang thai sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ em bé sinh non.

 

3. Trẻ sinh ra nhẹ cân

 

Phụ nữ có thai hút thuốc lá làm giảm đáng kể trọng lượng của thai nhi khi sinh ra. Việc sinh ra với số cân nặng không đủ, không chỉ làm ảnh hưởng tới em bé ở thời điểm hiện tại mà còn khiến trẻ còi cọc về lâu dài, ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ sau này.

 

4. Nguy cơ trẻ bị hen suyễn

 

Những trẻ sơ sinh khi sinh ra quá nhỏ sẽ phát triển kém, phổi của trẻ cũng không thể hoạt động như bình thường. Có nghĩa là trong vài tuần đầu tiên, trẻ có thể phải thở bằng bình oxy chứ không thể tự thở. Thời gian về sau, trẻ tiếp tục khó thở vì sự phát triển của phổi tiếp tục bị kìm nén do tác dụng phụ khác của nicotine. Phụ nữ có thai hút thuốc lá thì trẻ sinh ra rất dễ bị hen suyễn và có nguy cơ cao mắc hội chứng đột tử gấp 3 lần ở trẻ thường.

 

Vì vậy, các bà mẹ trong thời kỳ mang thai không nên hút thuốc lá và tránh tiếp xúc với môi trường có khói thuốc lá để hạn chế những hậu quả đáng tiếc cho thai nhi.

 

 

                                                                         Kim Tuất

                                                              (Trung tâm TTGDSK)

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục