Huyện Lương Sơn có tỷ lệ nữ là lãnh đạo quản lý ngành giáo dục chiếm 70%.

Huyện Lương Sơn có tỷ lệ nữ là lãnh đạo quản lý ngành giáo dục chiếm 70%.

(HBĐT) - Thời gian qua công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đã được cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm. Luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn luật đã được triển khai một cách sâu rộng đến các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên toàn huyện và được tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua hệ thống thông tin đại chúng, tờ rơi, panô áp phích, các lớp tập huấn, hội thi… tới cán bộ, hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về luật bình đẳng giới, từng bước xoá bỏ định kiến giới và dần khẳng định vị thế phụ nữ trong xã hội hiện nay.

 

Chị Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn cho biết: Hiện nay, Hội LHPN huyện Lương Sơn hiện có 21 cơ sở hội, 204 chi hội, 345 tổ phụ nữ và trên 14 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Trước đây tư tưởng định kiến giới vẫn còn phổ biến trong đại bộ phận người dân, nhất là các vùng nông thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến người phụ nữ thường phải chịu nhiều thiệt thòi và thường là nạn nhân của những vụ bạo hành. Do đó, vấn đề giới và bình đẳng giới được các cấp ngành, các địa phương quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thu hút được được sự tham gia của cả nam và nữ. Đặc biệt, các cấp hội cũng chú trọng đẩy mạnh việc đưa các thông tin, chính sách pháp luật về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình phối hợp lồng vào nhiệm vụ trọng tâm của hội và thông qua các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ phẩm chất phụ nữ… qua đó mọi hội viên tiếp cận thông tin được nhiều hơn, nam giới hiểu và có trách nhiệm chia sẻ với phụ nữ trong công việc gia đình, chăm sóc con cái, giúp phụ nữ yên tâm khi làm việc và tham gia các hoạt động xã hội.

 

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Các vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, y tế được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ cũng được quan tâm, huyện cũng có nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm hướng đến đối tượng lao động là nữ. Toàn huyện hiện có 14/20 chị là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn tham gia cấp uỷ và có 3 chị là lãnh đạo chủ chốt cấp xã,  tỷ lệ nữ là lãnh đạo quản lý ngành giáo dục chiếm 70%,  tỷ lệ nữ là cộng tác viên dân số, y tế thôn bản chiếm trên 90%.

 

Mặc dù công tác bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, nhận thức vấn đề bình đẳng giới trong các nhóm xã hội vẫn còn thiếu sự thống nhất. Tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại và tiếp tục là hệ quả xấu đối với nam giới trong đối xử với nữ giới, là rào cản trong quá trình thực hiện bình đẳng giới.

 

                                                                                         

                                                                            Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục