Cán bộ Chi cục DS/ KHHGĐ tổ chức truyền thông, tư vấn tại xã Dân Chủ (TP Hòa Bình).

Cán bộ Chi cục DS/ KHHGĐ tổ chức truyền thông, tư vấn tại xã Dân Chủ (TP Hòa Bình).

(HBĐT) - Trong những năm qua, theo số liệu báo cáo thống kê của hệ thống dân số cho thấy, tỉnh ta có tỷ số giới tính khi sinh tăng cao so với mức cân bằng tự nhiên và toàn quốc với tỷ số 119,9 bé trai/100 bé gái (năm 2011).

 

Thực trạng trên không chỉ diễn ra tại thành thị mà ngay cả nông thôn, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) cao, trong đó chủ yếu do tư tưởng trọng nam khinh nữ, có con trai để có người nối dõi tông đường, con trai mới là người chăm sóc cha mẹ khi về già... đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Thêm vào đó tình trạng làm dụng các kỹ thuật siêu âm, xét nghiệm trong việc lựa chọn giới tính, nạo phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính thai nhi, trong khi đó Nhà nước chưa thể kiểm soát được các dịch vụ xác định giới tính thai nhi... đã dẫn đến tình trạng MCBGTKS cao như hiện nay. Với tốc độ gia tăng dân số và sự chệnh lệch giới tính ngày càng cao, nếu không khống chế được tốc độ gia tăng MCBGTKS, tỉnh ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự phân bố dân cư giữa các vùng còn chênh lệch, dẫn đến tình trạng có nơi thừa có nơi thiếu lao động; sự chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh sẽ kéo theo gia tăng tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, tình trạng mại dâm và các tệ nạn xã hội; MCBGTKS còn khiến cho nhiều nam giới khi trưởng thành khó có cơ hội tìm kiếm được bạn đời và sẽ bị mất quyền làm chồng, làm cha...

 

Để giải quyết có hiệu quả vấn đề MCBGTKS, trong những năm qua, tỉnh ta đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh và duy trì các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cấp xã, sự ủng hộ và tham gia của tổ chức, người có uy tín ở cộng đồng trong việc phòng ngừa và giải quyết tình trạng MCBGTKS. Tăng cường và duy trì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn hướng tới các đối tượng truyền thông chuyển đổi hành vi tại cộng đồng nhằm phòng ngừa hiệu quả tình trạng MCBGTKS. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15, ngày 11/10/2012 về việc tăng cường các biện pháp nhằm can thiệp giảm thiểu MCBGTKS và mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Năm 2011, bắt đầu triển khai các hoạt động can thiệp tại 71 xã của 5 huyện. Năm 2012, triển khai ở 100% xã, phường, thị trấn và duy trì cho đến nay nhằm cung cấp thông tin về thực trạng MCBGTKS cho người dân, từng bước khống chế, giảm tốc độ gia tăng tiến tới ổn định CBGTKS. Công tác truyền thông được chú trọng và triển khai dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông trên báo, đài của tỉnh, nhân bản và cấp phát tài liệu truyền thông, phổ biến các văn bản pháp luật, đưa chính sách DS/KHHGĐ vào hương ước xã, tư vấn trực tiếp cho các cặp nam nữ đến đăng ký kết hôn...  Phối hợp với các ban, ngành để truyền thông trong hệ thống ngành dọc và xây dựng một số mô hình hoạt động phù hợp với các ngành như: Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các hội thảo với chủ đề: “Nam nông dân thực hiện KHHGĐ, làm kinh tế giỏi”, “Vấn đề bình đẳng giới và bạo lực gia đình”. Phối hợp với Tỉnh Đoàn truyền thông nâng cao nhận thức cho ĐV-TN, nhất là nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của MCBGTKS. Phối hợp với Hội LHPN  tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, gặp mặt các gia đình tiêu biểu, sinh con 1 bề là gái... Hội thảo biểu dương, chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện của các cháu gái trong các gia đình sinh con một bề là gái có thành tích học tập tốt giữa các trường trong tỉnh, qua đó đã tổ chức 11 cuộc với 1.300 cháu. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và truyền bá lựa chọn giới tính thai nhi ở 19 cơ sở y tế và 21 cơ sở phát hành sách, báo trong toàn tỉnh.

 

Trong năm qua, với nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ đã và đang góp phần tích cực vào việc giảm thiểu MCBGTKS. Do vậy, tỷ số GTKS của tỉnh năm 2011 là 119,9 và đến năm 2014 là 115,7; dự kiến năm 2015 dưới 116, đạt yêu cầu theo chỉ tiêu của tỉnh đặt ra trong Quyết định số 269, ngày 8/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược DS - SKSS tỉnh Hoà Bình giai đoạn năm 2011 - 2015.

 

 

 

                                                                               Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục