(HBĐT) - Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” (BLTCSG) là một hoạt động nằm trong Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 về “hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới”.

 

Mô hình được thực hiện với mục tiêu giúp người dân được tiếp cận ít nhất một hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu tác hại của BLTCSG tại cộng đồng. Mô hình triển khai gồm các hoạt động như: CLB ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của BLTCSG; tổ phòng - chống bạo lực giới; địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh ở cộng đồng... Thông qua việc thực hiện mô hình giúp người dân nâng cao nhận thực về bình đẳng giới, nhất là BLTCSG, nguyên nhân, tác hại và được tiếp cận ít nhất một hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu tác hại của BLTCSG tại cộng đồng.

 

Để mô hình triển khai đạt hiệu quả cao và được nhân rộng, huyện Cao Phong đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức thực hiện tại tất cả các xã, thị trấn. Căn cứ tình hình thực tế địa phương, BCĐ có thể lồng ghép trong BCĐ xây dựng NTM hoặc BCĐ riêng. BCĐ gồm 13 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối văn xã làm Phó trưởng ban cùng các thành viên là đại diện các đoàn thể. BCĐ tích cực đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong cán bộ và nhân dân. Cùng với việc thành lập BCĐ ở xã, tại các thôn đều thành lập các CLB “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của BLTCSG” và các tổ phòng - chống bạo lực giới; địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh có từ 3 - 5 thành viên gồm Bí thư chi bộ hoặc Trưởng xóm, cán bộ mặt trận, chi hội NCT, chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân, chi đoàn Thanh niên...

 

Các CLB, tổ phòng - chống bạo lực được thành lập là nơi tập hợp các gia đình trong cộng đồng tham gia sinh hoạt, cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, về phòng - chống bạo lực giới trong gia đình và cộng đồng, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình, cộng đồng, tạo môi trường thân ái, đoàn kết, biết cách giải quyết mâu thuẫn, hạn chế xung đột. Qua đó tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của nhân dân để ngăn ngừa và giảm các hệ lụy của bạo lực gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Cùng với đó, các thành viên trong CLB thường xuyên bám sát địa bàn, phát hiện những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực gia đình để tư vấn, hỗ trợ khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

 

                                                                                

 

                                                                     Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục