Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

(HBĐT) - Sáng 19/11, T.Ư Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn chính sách về vấn đề nhà trẻ và thai sản cho phụ nữ khu vực nông thôn. Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các Sở: Y tế, GD&ĐT, LĐ - TB&XH, Hội Nông dân, LĐLĐ tỉnh, Tỉnh Đoàn; lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc, Hội LHPN huyện Đà Bắc, TPHB; đại diện một số trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình.

 

Với mục đích thông qua hội thảo để nắm bắt nhu cầu và mong muốn của phụ nữ nông thôn về chính sách thai sản và vấn đề nhà trẻ khu vực nông thôn, từ đó có những  kiến nghị, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách; nâng cao chất lượng trông giữ, chăm sóc và nuôi dạy đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi, đáp ứng nhu cầu của xã hội, cộng đồng… Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chính như: Tình hình thực hiện các chính sách, quy định của địa phương về xây dựng và phát triển nhà trẻ ở nông thôn; thực trạng hệ thống nhà trẻ tại địa phương; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách thai sản cho phụ nữ ở địa phương hiện  nay. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu ra những khó khăn, thuận lợi trong việc xây dựng, vận hành, tổ chức nhà trẻ ở khu vực nông thôn; những khó khăn của phụ nữ khi sinh con; nhu cầu, mong muốn của phụ nữ nông thôn khi sinh con…

 

Phát biểu tại hội thảo tham vấn, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực và thực hiện khá hiệu quả những chính sách về phụ nữ và trẻ em triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, công tác truyền thông chăm sóc SKSS cho phụ nữ và dinh dưỡng cho trẻ cần quan tâm hơn nữa; các ngành có sự phối hợp sâu, chặt chẽ hơn trong thực hiện chính sách về phụ nữ và trẻ em; chọn thực hiện điểm trong truyền thông tại các cơ sở;  ngành giáo dục cần quan tâm, hướng dẫn cụ thể hơn đối với hoạt động của các nhóm trẻ gia đình từ đó tăng cường sự kiểm tra, giám sát và hỗ trợ của ngành để tiến tới sự hoàn thiện trong giáo dục; tăng cường sự phối hợp giữa Hội phụ nữ với ngành giáo dục để bồi dưỡng đội ngũ bảo mẫu tại các nhóm trẻ; giáo dục kỹ năng chăm sóc trẻ; quan tâm vấn đề phụ nữ và trẻ em nông thôn; tiếp tục triển khai công tác tác kiên cố hóa trường lớp và thực hiện hiện chính sách hỗ trợ cho trẻ vùng cao…

 

Trước đó, ngày 18/11, đoàn công tác của T.ư Hội LHPN đã tiến hành khảo sát chính sách về vấn đề nhà trẻ và thai sản cho phụ nữ tại xã Tử Nê (huyện Tân Lạc) và Dũng Phong (huyện Cao Phong).

 

                                                                            Hồng Duyên

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục