Muốn đến Yên Thủy phải qua những đoạn đường khu vực thi trấn Hàng  Trạm trong tình trạng lầy thụt, ổ voi, sống trâu. Ảnh chụp sáng 24/11/2015.

Muốn đến Yên Thủy phải qua những đoạn đường khu vực thi trấn Hàng Trạm trong tình trạng lầy thụt, ổ voi, sống trâu. Ảnh chụp sáng 24/11/2015.

(HBĐT) - Thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) có 2 con đường nối vào đường Hồ Chí Minh là đoạn QL 12 B và đường nhánh, thì cả hai đều nằm trong tình trạng bụi bặm, lầy lội và nhếch nhác là nỗi kinh hoàng của người dân địa phương và người tham gia giao thông.

 

Đoạn đường QL 12 B qua thị trấn, còn lại duy nhất chưa được thi công do chưa giải phóng được mặt bằng, đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng bởi lượng xe qua nhiều, trong đó có nhiều xe có tải trọng lớn. Cả đoạn dài cỡ 1 km thì có tới 2/3 ở trong tình trạng ổ voi, sống trâu, lầy lội. Do đi lại khó khăn, các phương tiện chuyển sang đường nhánh và tiếp tục tàn phá đoạn đường này và cũng nằm trong tình trạng như đoạn đường 12 B qua khu vực thị trấn. Bà Nguyễn Thị Lý, khu 11, thị trấn Hàng Trạm cho biết: Khoảng 3- 4 năm nay dân trong khu vực này sống nỗi trong khổ cực đi lại. Người nơi khác đi qua cũng là nỗi cực hình. Ở trong thị trấn mà khổ hơn ở vùng cao. Cứ dời nhà ra đường là bẩn, bụi, lấm lem và nguy hiểm. Trời nắng thì có thể đi trong sương mù bụi bẩn. Chứ trời mưa như vừa rồi, nước từ bãi Đáp, xóm Dom, xã Yên Lạc đổ về ngập đường, tràn vào nhà dân, giờ rút xuống như bãi trâu đầm. Mọi việc kinh doanh buôn bán bị đình đốn. Đã có nhiều người đang đi đổ kềnh ra đường, có cả xe tải chở gỗ, bương, tre, luồng và vật liệu xây dựng cũng lâm vào tình huống đó. Dân thị trấn kiến nghị nhiều và cũng được đơn vị chức năng đổ đá bảo đảm giao thông bước đầu, những chỉ một thời gian ngắn đâu lại vào đấy, người dân vẫn ám ảnh khi đi qua khu vực này.

                                                                                    

 

                                                                  LC

 

Các tin khác


Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục