(HBĐT) - Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây thực hiện chương trình “100 con bò hỗ trợ phụ nữ nghèo” chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh và chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHPN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHPN toàn quốc lần thứ XII.

 

Chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 5/2016 đến tháng 6/2017 với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2016 – là dịp tổ chức các sự kiện, lễ hội chào mừng ngày thành lập tỉnh và Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVI (phấn đấu quyên góp được 50 con bò). Giai đoạn 2: từ tháng 1 – 5/2017, là dịp diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHPN Việt Nam lần thứ XII. Để thực hiện hiệu quả chương trình, Hội LHPN tỉnh sẽ vận động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ với mức đóng góp tối thiểu 2 nghìn đồng/hội viên, 10 nghìn đồng/cán bộ chuyên trách các cấp Hội. Ngoài ra, các cấp Hội sẽ vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình.

 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Ngoài mục đích, ý nghĩa chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh, của Hội, chương trình có ý nghĩa lớn, tạo điều kiện hỗ trợ cho phụ nữ nghèo có thêm công cụ, tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Việc quản lý nguồn vận động thực hiện chương trình sẽ được thực hiện theo nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành, thực hiện phân bổ ưu tiên cho các xã vùng sâu, xa, đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ lập danh sách hội viên phụ nữ các địa phương có nhu cầu cần hỗ trợ bò, hội viên có khả năng lao động và chăn nuôi bò; phối hợp với cán bộ khuyến nông, khuyến lâm của địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò…

 

                                                                                 

 

                                                                                    Hồng Duyên

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục