Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban liên liên lạc hưu trí Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban liên liên lạc hưu trí Văn phòng Tỉnh uỷ.

(HBĐT) - Chiều 4/5, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức gặp mặt và ra mắt Ban liên liên lạc hưu trí Văn phòng Tỉnh uỷ. Tham dự có các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.

 

Đại biểu dự gặp mặt đã nghe công bố quyết định của Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ về việc công nhận Ban liên lạc hưu trí Văn Phòng Tỉnh uỷ. Theo đó, Ban liên lạc hưu trí Văn Phòng Tỉnh uỷ có tổng số 14 hội viên là CBCCVC nghỉ hưu tại Văn phòng Tỉnh uỷ qua các thời kỳ. Trong đó, có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

 

Ban liên lạc đã thảo luận và thống nhất quy chế tổ chức và nội dung hoạt động. Theo đó, Ban liên lạc hưu trí Văn phòng Tỉnh uỷ là tổ chức tự nguyện, tự trang trải kinh phí hoạt động. Các hoạt động của Ban liên lạc gồm thăm hỏi hội viên khi ốm đau; thăm hỏi động viên gia đình hội viên gặp khó khăn trong đời sống; mừng thọ hội viên; chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống; tổ chức gặp mặt hàng năm; động viên hội viên phát huy truyền thống của Văn phòng cấp uỷ.

 

Đại biểu dự buối gặp mặt đã thống nhất cử Thường trực Ban liên lạc gồm 3 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ làm Trưởng ban.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đánh giá cao ý nghĩa của việc thành lập Ban liên lạc hưu trí Văn Phòng Tỉnh uỷ. Mong muốn Ban liên lạc thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động đã đề ra. Quá trình hoạt động, hội viên Ban liên lạc tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ để xây dựng tỉnh nói chung và Văn phòng Tỉnh uỷ nói riêng ngày càng vững mạnh và phát triển. Giao Văn phòng Tỉnh uỷ là cầu nối để nắm bắt tình hình và hỗ trợ để Ban liên lạc hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                                 

                                                                                      ĐP

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục