Đã một thời, hầu như nhà ở của người dân phố Đoàn Kết đều tạm bợ, lụp sụp, ngõ ngách đường phố lầy lội ẩm thấp. Không ít hộ gia đình luôn phải nơm nớp lo âu vì sợ con em mình bị “Cái chết trắng” và “Nàng tiên nâu” lôi kéo, quyến rũ, bởi thị trấn Vụ Bản đã từng được xác định là địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma tuý. Vậy mà hơn chục năm trở lại đây, khu phố nhỏ ngày nào đã “thay da, đổi thịt”, đường phố khang trang, nhịp sống bình yên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Những bước chuyển mình mạnh mẽ đã đưa Đoàn Kết trở thành khu phố đứng đầu thị trấn bên bờ Sông Bưởi cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng- an ninh, TTAT xã hội
Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng
Những kết quả và thành tích đã đạt được của phố Đoàn Kết trước hết phải nói đến vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ Đảng, tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, công tác quản lý, điều hành sát sao của chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể.
Với tổng số 24 đảng viên, trong đó có 16 đồng chí đã được tặng Huy hiệu 30-40-50 năm tuổi Đảng, chi bộ phố Đoàn kết được chia thành 5 tổ Đảng theo 5 khu dân cư. Chi bộ và các tổ Đảng duy trì đều đặn nề nếp sinh hoạt, không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Từng thời điểm, các Nghị quyết chuyên đề được xây dựng, thảo luận và ban hành phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chung cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, các cuộc vận động lớn như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã có sự lan toả sâu rộng, mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, nhân dân ủng hộ, hưởng ứng và có tác động tích cực tới mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội trên địa bàn. Những năm qua, chi bộ phố đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết chuyên đề về: xoá đói giảm nghèo, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng phát triển văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình… Để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Chi bộ đã chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ phát triển cộng đồng với tổng số 60 thành viên. Nội dung hoạt động và sinh hoạt chính của Câu lạc bộ được chia thành 3 nhóm là: xây dựng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; duy trì và phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao; giữ gìn ANTT, phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ là thành viên BCĐ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ có ý kiến quan trọng trong nhận xét, đánh giá, bình xét công nhận gia đình văn hoá hàng . Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền phố luôn chú trọng tới việc thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo mọi công việc dù lớn hay nhỏ các hộ gia đình đều “Biết, bàn, kiểm tra và tham gia thực hiện” theo tinh thần dân chủ, công khai. Quy ước, hương được xây dựng và thực hiện nghiêm túc.
Với vai trò hạt nhân, nòng cốt trong mọi phong trào, là yếu tố quan trọng để xây dựng Chi bộ phố Đoàn Kết vững vàng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, để từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Với kết quả và thành tích đó, 10 năm liên tục (1998-2008) Chi bộ được công nhận là TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2009 được Huyện uỷ tặng giấy khen về công tác dân vận.
Khi ý Đảng, lòng dân hòa quện
Ông Ngô Chí Tân , Bí thư chi bộ tâm đắc giới thiệu: “Tháng 4 vừa qua, phố Đoàn Kết của chúng tôi đã khánh thành nhà văn hóa với tổng trị giá trên 230 triệu đồng (gồm cả xây dựng và nội thất). Điều đáng nói là nhà văn hoá được xây dựng hoàn toàn từ kinh phí do nhân dân trong khu phố đóng góp. Quả là khi ý Đảng lòng dân đã hoà quện thì việc khó mấy cũng vượt qua”.
Dẫn chúng tôi đến nhà văn hóa phố, một ngôi nhà xây kiên cố, khang trang, rộng rãi, thoáng đãng, có đầy đủ phông, đài, vô tuyến âm ly, micro, bàn ghế, quạt… Bí thư chi bộ phố nói như khoe: “Ban đầu với mức đóng góp 150.000 đồng/khẩu/năm, chúng tôi dự kiến phải 3 năm (2008-2010) nhà văn hoá khu mới hoàn thành, nhưng với sự đồng thuận của các hộ gia đình, chỉ sau 1 năm công trình đã được đưa vào sử dụng. Đúng là “khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Nội lực ở phố Đoàn Kết không chỉ thể hiện rõ từ công trình nhà văn hoá, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, toàn bộ hệ thống đường của phố đã được cứng hoá bằng bê tông xi măng. 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, có phương tiện nghe nhìn và xe gắn máy. Từ phong trào xây dựng, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, đường phố luôn được vệ sinh phong quang, 90% hộ được sử dụng nước máy, 95% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Sự nghiệp “Trồng người” luôn được Chi bộ và toàn dân chăm lo với nền tảng là phong trào xã hội hoá giáo dục được cụ thể hoá bằng việc động viên con em tới trường, tới lớp, ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học… Vì vậy, 100% trẻ trong độ tuổi ở Đoàn Kết được đến trường, đến lớp. 10 năm liên tục (1998-2008) phố không có học sinh lưu ban. Năm học 2008-2009 có 7 em đỗ đại học, 7 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 67 em là học sinh giỏi và học sinh tiên tiến cấp trường. Với kết quả đó, hiện phố Đoàn Kết có trên 40 em đang theo học tại các trường đại học. Riêng cá nhân ông Ngô Chí Tân, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội khuyến học thị trấn được BCH TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Đến cuối năm 2008, phố Đoàn Kết không còn hộ nghèo, kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của chi bộ, sự vào cuộc tích cực của chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Chị Vũ Thị Hà, một trong bảy hộ cuối cùng trong phố thoát nghèo tâm sự: “Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của chi bộ, chính quyền và đoàn thể khu, 7 hộ chúng tôi được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nếu không có nguồn vốn đó, không biết chúng tôi còn long đong, lận đận đến bao giờ”. Biết động viên kịp thời, có định hướng đúng đắn để mỗi gia đình phát huy được tiềm năng lợi thế vươn lên trong phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân của phố đạt 14 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ như gia đình anh Tuyên, anh Huy, anh Hiệp có thu nhập từ 25-30 triệu đồng/người/năm từ phát triển dịch vụ, chăn nuôi.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Đoàn Kết không chỉ thể hiện ở những hoạt động bề nổi như văn nghệ, TDTT mà còn được cụ thể hoá bằng những việc làm đầy ý nghĩa của tình làng nghĩa xóm, bằng hoạt động hiệu quả cao của các tổ hoà giải và an ninh tự quản. Từ đó, 10 năm liền phố không có người sinh con thứ 3, 8 năm liên tục được công nhận là khu dân cư tiên tiến, năm 2008 được công nhận là phố văn hoá cấp tỉnh cùng 94% hộ được công nhận là gia đình văn hoá.
Ổn định là điều kiện quan trọng để phát triển, nhận thức rõ điều đó, cấp uỷ, chính quyền phố luôn gắn kết nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, đảm bảo TTATXH. Thông qua phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc, với mô hình tự quản “xây dựng phố đoàn kết-an toàn”, từ năm 1998 đến nay phố không có người vi phạm Luật an toàn giao thông, 10 năm liền tục (1999-2009) không có người vi phạm pháp luật. Là địa bàn liền kề với 3 trường học lớn của huyện, hàng ngày có trên 3.300 học sinh đến trường, cùng hơn 250 học sinh ở các xã vùng sâu, vùng cao nghỉ trọ tại các gia đình trong phố nhưng 10 năm qua, trên địa bàn không có người bị TNGT. Đặc biệt, đến thời điểm này, thị trấn Vụ Bản có tới 42 người chết do HIV/AIDS, nhưng phố Đoàn Kết chỉ duy nhất có 1 người nghiện ma tuý, không có đối tượng phát sinh mới.
Là một trong 98 làng-tổ dân phố văn hoá có thành tích tiêu biểu xuất sắc của tỉnh giai đoạn 2003-2008, đó là cơ sở và động lực để cấp uỷ, chính quyền và nhân dân Đoàn Kết cùng chung sức, đồng lòng xây dựng khu phố luôn bình yên và ngày càng phát triển.
Đức Phượng