Ngoài sự giúp đỡ về vật chất, cháu Hà Thị Mai Thơm còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên về tinh thần, giúp đỡ học tập của CB -CS Ban CHQS xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Ngoài sự giúp đỡ về vật chất, cháu Hà Thị Mai Thơm còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên về tinh thần, giúp đỡ học tập của CB -CS Ban CHQS xã Hiền Lương (Đà Bắc).

(HBĐT) - Phong trào “Chi bộ Đảng nhận đỡ đầu giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học” của LLVT huyện Đà Bắc đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong đời sống. Cho đến nay, phong trào đã được triển khai đến 10 xã, thị trấn và một số ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn huyện.

 

 “Lá rách ít, đùm lá rách nhiều”

 

Là xã nghèo, điều kiện KT -XH còn nhiều khó khăn nhưng Hiền Lương lại là một trong những xã đi đầu, thực hiện hiệu quả phong trào đỡ đầu, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học. Đồng chí Đinh Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết: Thực hiện phong trào “Nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học”, từ năm học 2011 - 2012, Ban CHQS xã đã đề xuất với Đảng ủy, UBND xã  nhận đỡ đầu, giúp đỡ cháu Xa Văn Đạt ở xóm Ké. Đây là trường hợp khá đặc biệt, mồ côi bố từ nhỏ, mẹ bỏ đi khỏi nơi cư trú không có tin tức gì, cháu phải sống với ông bà nội nay cũng đã già yếu. Tiếp đó, đến năm học 2012 - 2013, Ban CHQS xã đã chuyển sự giúp đỡ này cho cháu Hà Thị Mai Thơm ở xóm Ké là học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hiền Lương. Đây cũng là một trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khi gia đình cháu thuộc diện cận nghèo. Hiện tại, bản thân Hà Thị Mai Thơm đang mang trong mình căn bệnh máu trắng, hàng tháng đều phải về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, truyền máu. Gia cảnh khó khăn, bản thân bệnh tật đã có những tác động, ảnh hưởng lớn đến việc học hành của cháu. Tuy nhiên, chính từ sự động viên kịp thời đã tạo động lực cho cháu vươn lên.

 

Với mức hỗ trợ 100.000 đồng /tháng, được trích từ một phần tiền phụ cấp trách nhiệm của CBCS Ban CHQS xã. Tuy chưa phải là nhiều nhưng đã phần nào làm vợi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong việc học hành của cháu. Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương Đinh Văn Huy cho biết thêm: Nhận thấy việc đỡ đầu, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học của Ban CHQS xã là việc làm thiết thực, chủ trương đúng đắn nên Đảng ủy, chính quyền đã phát động, nhân rộng ra trong các ngành, đoàn thể của xã với tinh thần mỗi ngành, đoàn thể xã giúp đỡ một học sinh nghèo hiếu học. Trước mắt, trong năm học 2014 - 2015, Hiền Lương sẽ nhân rộng để các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc chung tay giúp đỡ từ 4 - 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn.

 

Bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, các cháu học sinh nghèo được nhận đỡ đầu đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên về tinh thần, do vậy cũng đã góp phần làm thay đổi những tư duy, nhận thức của cộng đồng, xã hội, của nhân dân trong tham gia giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trên tinh thần lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều. Tính đến nay, toàn huyện Đà Bắc có Ban CHQS 6 xã gồm Tu Lý, Mường Tuổng, Tân Minh, Tân Pheo, Hiền Lương, Toàn Sơn nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn với mức hỗ trợ từ 100 - 400.000  đồng /cháu/tháng cho đến khi hết cấp học. Theo thiếu tá Bùi Văn San, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Đà Bắc, với sự lan tỏa sâu, rộng của phong trào trong năm học mới chắc chắn sẽ có thêm nhiều cháu ở các xã được nhận đỡ đầu, giúp đỡ. Hiện nay, đã có thêm một số xã đăng ký triển khai kế hoạch, lựa chọn các cháu có đủ điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ.

 

 

Sức lan tỏa của tình người      

 

Phong trào Chi bộ Đảng nhận đỡ đầu giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động được bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2010. Đây là một hành động nhằm cụ thể hóa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của LLVT tỉnh. Quán triệt tinh thần đó, ngay từ năm 2010, Ban CHQS huyện Đà Bắc đã phối hợp với Ban Giám hiệu trường THPT Đà Bắc tổ chức giúp đỡ cháu Xa Thị Thắm ở xã Tân Pheo với số tiền hỗ trợ 300.000 đồng /tháng cho đến hết cấp học. Trung tá Lường Xuân Trường, Chính trị viên Ban CHQS huyện  cho biết: Qua quá trình triển khai thực hiện việc đỡ đầu giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học chúng tôi đã nhận được sự đồng thuận cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự ủng hộ, nhất trí cao của CBCS trong đơn vị. Trong đó có những CBCS có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình, tham gia một cách tích cực. Nhờ đó, từ 1cháu ban đầu, đến nay, các chi bộ Đảng trong toàn Đảng bộ Quân sự huyện đã nhận đỡ đầu giúp đỡ được 5 cháu học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện với số tiền hỗ trợ bình quân là 300.000 đồng /cháu/tháng từ nhiều năm qua. Trong năm học 2014 - 2015, các đơn vị LLVT huyện dự kiến sẽ nhận đỡ đầu thêm 4 cháu học sinh nghèo hiếu học, nâng tổng số học sinh nghèo do LLVT huyện hỗ trợ, giúp đỡ lên 14 cháu. Đáng chú ý là, từ phong trào đỡ đầu, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học của Ban CHQS huyện, năm học 2012 - 2013, Huyện ủy Đà Bắc huy động sự tham gia đóng góp từ tiền lương của cán bộ công chức đã nhận đỡ đầu 1 cháu; trường THPT Đà Bắc cũng nhận đỡ đầu, giúp đỡ 3 học sinh của nhà trường. ở các xã, thị trấn, phong trào này cũng đã có sức lan tỏa lớn, huy động sự vào cuộc tích cực của các ngành đoàn thể cùng chung tay giúp đỡ các cháu bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, thị trấn, từng ngành.

 

 

                                                                        Mạnh Hùng          

 

 

 

Các tin khác


Xung quanh việc xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại thành phố Hòa Bình: Bài 2 - Công trình không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng?

Liên quan đến việc xây dựng chùa Hòa Bình và các công trình phụ trợ, thời gian qua, một số cơ quan thông tin, báo chí đưa tin cho rằng: công trình này không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; còn để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Trước những vấn đề được dư luận xã hội và người dân quan tâm, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình (TPHB) đã có thông tin phản hồi.

Xung quanh việc xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại thành phố Hòa Bình: Bài 1 - Các cơ quan chức năng đề nghị điều chỉnh quy mô xây dựng chùa Hòa Bình

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét, kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh chùa Hòa Bình tại đồi Ba Vành, thuộc tổ 8, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình (TPHB), ngày 19/1/2024, Sở Xây dựng (SXD) đã tổ chức họp với các sở, ngành, UBND TPHB và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh. Sau cuộc họp, các sở, ngành, UBND TPHB đã đưa ra những kiến nghị với UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô xây dựng chùa Hòa Bình.

Thiêng liêng ngày hội tòng quân

Không phải tiếng trống giục giã, cũng không phải ngọn đuốc thắp lên bằng ngọn lửa truyền thống, mà chính nhiệt huyết của tuổi trẻ mới là thứ làm bùng lên không khí thiêng liêng trong ngày hội tòng quân năm 2024. Đây chính là ngày hội của tuổi trẻ, của thanh niên ưu tú - những người đã biết đặt Tổ quốc ở trong tim...

Chuyện về nhạc phẩm “Lá thư DK” trên biển

Trong một đêm cuối năm Quý Mão 2023, con tàu Trường Sa 04 bền bỉ đè sóng tiến về phía bãi cạn Cà Mau, nơi có nhà giàn DK1/10… Bỗng trong tiếng sóng biển ầm ào và gió thổi ràn rạt dọc các boong tàu, vẳng tiếng đàn ghi ta và tiếng hát của một vài chiến sĩ hải quân. Tiếng đàn thánh thót và da diết của Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 hòa vào giọng hát khá tình cảm của nhóm cán bộ, chiến sĩ trên tầng 3 con tàu: "Anh kể lại nơi anh những lúc biển cuồng phong/ Biển giận dữ hung tàn quá đỗi/ Nhà giàn kiên trung giữ vững thềm lục địa/ Như tình anh yêu em, tình yêu bất tận…”. Các anh đang tập bài hát mới "Lá thư DK” của ca sĩ, nhạc sĩ, Phó đoàn Nghệ thuật Bông Sen (TP Hồ Chí Minh), thành viên của đoàn sáng tác trong chuyến hải trình DK1…

Huyện Lạc Thủy: Ước vọng đầu Xuân mới

Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, đem đến sức sống mới cho vạn vật. Đó cũng là thời điểm cảm xúc của mỗi người lại trào dâng với niềm tự hào, tin tưởng, đoàn kết một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Xuân mới, niềm tin khát vọng mới, bao dự định được gửi gắm, thôi thúc mỗi chúng ta cố gắng phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương Lạc Thủy giàu đẹp.

Người góp phần nâng tầm sản phẩm mang giá trị văn hoá Hoà Bình

Quá trình công tác nhiều năm trong cơ quan nhà nước của tỉnh, chị Hoàng Việt Hà (TP Hoà Bình) có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu về lĩnh vực văn hoá, từ đó nuôi dưỡng tình yêu ngày càng lớn đối với văn hoá bản địa. Đây được xem là cơ duyên để năm 2022, sau dự định ấp ủ, chị đứng ra mở cửa hàng quà tặng với tên gọi Hoa Đất Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục