(HBĐT) - Chuyển đổi số (CĐS) giúp giảm thiểu tối đa tổn thất trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, Hòa Bình là tỉnh miền núi, đời sống của người dân còn khó khăn, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp chưa đồng bộ; vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp còn thấp đã ảnh hưởng tới quá trình thực hiện CĐS trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp.

Bài 2 - Thách thức trong hành trình hội nhập 

Đoàn công tác chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19:
Mang tình cảm, tấm lòng của người dân Hòa Bình đến với vùng tâm dịch

(HBĐT) - TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang trở thành điểm nóng Covid-19 với những diễn biến vô cùng phức tạp. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, trăm triệu con tim Việt hướng về phương Nam với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của đồng bào. 26 chiến sỹ áo blu trắng mang tâm huyết, tình cảm của người dân Hòa Bình đã lên đường chia lửa với đồng bào miền Nam thân yêu.

Chuyển đổi số - động lực mới cho tương lai nông nghiệp

(HBĐT) - Phát huy tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã quan tâm thực hiện chuyển đổi số (CĐS). Qua đó, góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng và nâng tầm giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, hành trình thực hiện CĐS trong nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nông dân. 
 
Bài 1 - Những dấu ấn chiến lược

Khám phá chợ phiên vùng hồ

(HBĐT) - Trên hành trình "du sơn, ngoạn thủy” vùng hồ Hòa Bình, du khách sẽ có cơ hội khám phá những phiên chợ bên sông. Chợ thường họp từ trước bình minh và không quá kéo dài nên hãy tranh thủ đi chơi chợ bất cứ khi nào gặp dịp.

Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

(HBĐT) - Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gần 400C, nhiều người lao động vẫn phải vất vả, chật vật để mưu sinh. 

Ký ức tuổi 17 trên đường 433

(HBĐT) - Gian khổ, hiểm nguy, thiếu ăn, mặc, thuốc men và ở trong những căn lán tạm, nhưng "tiếng hát vẫn át tiếng bom”. Đó là những ký ức một thời tuổi trẻ của những cựu thanh niên xung phong (TNXP) thuộc Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N111, thực hiện nhiệm vụ mở đường trục huyện Đà Bắc (nay là đường tỉnh 433). Ở tuổi thất thập, họ mong được gặp lại nhau, cùng thăm lại nơi ở và nơi làm việc những năm tháng tại ngũ, chứng kiến sự đổi thay trên tuyến đường huyền thoại này.

Xây dựng thành phố Hòa Bình xứng tầm trung tâm của tỉnh

(HBĐT) - TP Hòa Bình đã đạt những thành tựu quan trọng trong tiến trình phát triển, nhưng trước nhiều thách thức đang đặt ra cần giải pháp đồng bộ để giải quyết, hướng tới đô thị hiện đại, văn minh, bản sắc, đáng sống, xứng tầm; phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

Bài 3 - Hướng tới đô thị hiện đại, văn minh, bản sắc, đáng sống

Xây dựng thành phố Hòa Bình xứng tầm trung tâm của tỉnh

(HBĐT) - Bên cạnh những thành tựu tạo nên dấu ấn cho thành phố bên sông Đà, trong quá trình phát triển và sáp nhập đơn vị hành chính, đô thị trung tâm của tỉnh phát sinh, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức cần giải quyết để xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.


Bài 2 - Bước ngoặt sáp nhập và những vấn đề, thách thức đặt ra

Xây dựng thành phố Hòa Bình xứng tầm trung tâm của tỉnh

(HBĐT) - Tháng 10/1991, tỉnh Hòa Bình được tái lập là sự kiện đặc biệt trong lịch sử phát triển của tỉnh và TP Hòa Bình. Thị xã Hòa Bình chính thức là trung tâm tỉnh lỵ. Nhân dân và cán bộ phấn khởi, vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, ra sức thi đua đạt những thành quả quan trọng, tạo nên những dấu ấn đậm nét với vị thế là "trái tim” của tỉnh.

Bài 1 - Những dấu ấn đậm nét sau tái lập tỉnh

Đuối nước ở trẻ - nỗi lo khi hè về

(HBĐT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 13 vụ đuối nước khiến 19 trẻ tử vong. Mỗi vụ tai nạn là một nỗi đau đớn, xót xa không thể bù đắp của gia đình, người thân các nạn nhân. Đó cũng là những con số biết nói, những hồi chuông báo động cho toàn xã hội về một chuyện đã cũ nhưng gây ra nhiều nỗi đau mới khôn nguôi.

Sức sống mới nơi nóc nhà Mường Vang

(HBĐT) - Đồi Thung là vùng núi cao nhất của huyện Lạc Sơn với độ cao đo được tại đỉnh Cốt Ca, xóm Thung 1 là 1.071 m so với mực nước biển; nhiệt độ thấp hơn so với vùng trung tâm xã từ 3 - 40C. Trước đây, đời sống Nhân dân khó khăn lắm, thời tiết khắc nghiệt, ruộng nương thiếu nước, khô cằn, bà con thường xuyên chịu cảnh đói kém. Nhưng nay khác rồi, cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường đều được đầu tư xây dựng khang trang. Đời sống người dân dần khá lên. Không những thế, nơi đây còn là một trong những địa điểm thu hút nhiều nhà đầu tư đến khảo sát và có dự án đầu tư trong nay mai - đồng chí Bùi Văn Dát, Chủ tịch UBND xã Quý Hoà cho biết.

Hòa Bình - khát vọng phát triển

(HBĐT) - Để thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế của tỉnh đạt mức trung bình của cả nước, thu 10.000 tỷ đồng NSNN, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững. BCH, BTV Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện giải pháp cụ thể giải quyết những nút thắt cản trở sự phát triển, nhất là cải cách hành chính (CCHC), giải phóng mặt bằng (GPMB), huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút nhà đầu tư có năng lực triển khai khai dự án, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, đô thị sinh thái, công nghiệp theo quy hoạch, tạo sự tăng tốc về kinh tế bền vững.

Bài 3 - Truyền lửa đổi mới - quyết  liệt hành động

Hòa Bình - khát vọng phát triển

(HBĐT) - Dù đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn chưa đạt như mong muốn, vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém cản trở, thách thức sự phát triển của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Cải cách hành chính (CCHC) chậm chuyển biến, môi trường kinh doanh chưa hấp dẫn, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nằm ở tốp trung bình hoặc thấp. Hòa Bình chưa nhiều doanh nghiệp (DN) lớn. DN gặp nhiều khó khăn trong triển khai dự án - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nêu rõ.

Bài 2 - Nhìn thẳng, nhận diện yếu kém, cản trở sự phát triển

Hòa Bình - khát vọng phát triển

(HBĐT) - Những năm đầu tách tỉnh, các địa phương khác khó khăn một thì Hòa Bình khó khăn mười và được xem là địa phương mờ nhạt  trên "bản đồ” của tư duy, ít được biết đến. Cơ sở vật chất hầu nhưng chưa có gì; dân trí, đời sống cán bộ, Nhân dân thấp. Người dân thiếu ăn và "đói” cả hưởng thụ những  giá trị tinh thần.

Bài 1 - Những "lát cắt” giã từ khó khăn

Lặng thầm nghề làm việc "trên trời"

(HBĐT) - "Có những ngày vắt vẻo trên đường dây từ 4h đến tận 22h. Ăn cơm trưa, cơm tối ở luôn trên cột điện. Nói chung, nghề này vất vả, bất chấp thời tiết nắng mưa, khi có sự cố là anh em lên đường”. Đó là những lời chia sẻ của ông Đặng Xuân Quang, người đã có gần 20 năm gắn bó với công việc mà nhiều người ví von là làm việc "trên trời".

Quỳnh Lâm xưa và nay

(HBĐT) - Phường mới Quỳnh Lâm được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích của xã Sủ Ngòi đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển, vươn lên mạnh mẽ, trở thành nơi đáng sống bậc nhất của TP Hòa Bình.

Tìm sự chuyển động ấn tượng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(HBĐT) - Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh hoạt động SX-KD có hiệu quả; tập trung thu hút các DN có năng lực đến đầu tư tại tỉnh, góp phần tạo nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH. Đó là mục tiêu xuyên suốt của tỉnh đã đặt ra. Mục tiêu cụ thể theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đề ra trong năm 2021 là: Phấn đấu cải thiện, tăng chỉ số xếp hạng tối thiểu 3 bậc so với năm 2020. Các chỉ số thành phần được cải thiện cả về điểm số và thứ hạng, trong đó thứ hạng của các chỉ số thành phần phấn đấu tăng tối thiểu 3 bậc so với năm 2020.

 Bài 3 - Hiện thực hóa khát vọng trở thành điểm đến tin cậy của nhà đầu tư

Tìm sự chuyển động ấn tượng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(HBĐT) - Với kết quả tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), từ vị trí thứ 48/63 tỉnh, thành phố năm 2019 lên vị trí thứ 44/63 năm 2020, bước đầu tỉnh đã đạt chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, nhìn vào dư địa phát triển, tiềm năng và không gian cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thì vị trí này còn khiêm tốn, nhất là điểm số PCI chưa được cải thiện, còn nhiều vấn đề đặt ra cần được giải quyết.

Bài 2 - Thẳng thắn nhận diện, đối mặt với hạn chế

Tìm sự chuyển động ấn tượng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(HBĐT) - Từ năm 2020 đến nay, cả hệ thống chính trị phải gồng mình thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KT-XH. Là quãng thời gian cộng đồng doanh nghiệp (DN) phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh tác động tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Cầu thị lắng nghe "tiếng lòng" của DN; quyết liệt chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém; trăn trở tìm sự chuyển động ấn tượng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã, đang được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương rốt ráo thực hiện với khát vọng đưa tỉnh Hòa Bình trở thành điểm đến tin cậy của DN, nhà đầu tư (NĐT).

Bài 1 - Nỗ lực nâng cấp môi trường đầu tư

"Đánh thức" du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - Kể từ sau tái lập tỉnh, ngành du lịch đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển. Hoạt động du lịch ngày càng thể hiện hiệu quả KT-XH rõ nét, góp phần tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường... Đồng thời, khai thác tốt lợi thế gần Thủ đô Hà Nội, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, đổi mới tư duy, sáng tạo cách làm.

Bài 2 - Bức tranh kinh tế du lịch

"Đánh thức" du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, phóng khoáng, từ cánh rừng nguyên sinh, hang động kỳ vĩ, hồ nước thơ mộng đến thác đổ, ruộng bậc thang, đèo dốc quanh co. Nền văn hóa Hòa Bình đặc sắc được ví như "miền đất sử thi" cùng kho tàng sử thi, truyện thơ, huyền thoại, mái nhà sàn truyền thống, tập quán hiếu khách... Du lịch Hòa Bình đang được "đánh thức" nhờ vào những tiềm năng, lợi thế, những sắc màu đa dạng, quý giá này.

Bài 1 - Tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa

Mường Động trước cơ hội bứt phá

(HBĐT) - Cán bộ và Nhân dân quê hương Mường Động (Kim Bôi) đang triển khai những hành động cụ thể, huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề về quy hoạch, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư khai thác tốt lợi thế, phát triển theo định hướng du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp gắn kết với thị trường, cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống người dân.

Tưng bừng Ngày hội non sông - lá phiếu gửi trọn niềm tin 

(HBĐT) - Hòa chung không khí của ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đúng 7h, Chủ nhật 23/5, gần 64 vạn cử tri tỉnh ta náo nức thực hiện quyền bầu cử.

Những cuộc tổng tuyển cử đầu tiên: Ký ức không thể nào quên

(HBĐT) - Tháng 4/2021, cụ bà Bùi Thị Chạ (SN 1920) ở xóm Má 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) bước sang tuổi 101. Khi được nghe cán bộ xã, xóm đến tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, cụ phấn khởi bảo năm nay vẫn sẽ tự tay bỏ lá phiếu bầu cho những người có tài, có đức, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và cơ quan dân cử địa phương.

Giữ hồn cốt cho “miền đất sử thi”

(HBĐT) - Xác định công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) là việc cần làm, nên làm để giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, những năm qua, tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư đúng mức để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong cuộc sống đương đại.