Các đoàn thể
Người phụ nữ làm kinh tế giỏi ở xã Nam Phong
Cập nhật: Chủ nhật, 30/3/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Chị em phụ nữ Cao Phong vui được mùa cam
(HBĐT) - Chị Đinh Thị Vĩnh – Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Cao Phong giới thiệu gia đình chị Bùi Thị Xiển – xóm Trẹo Ngoài 1 – Xã Nam Phong – huyện Cao Phong – là một điển hình với 20 năm gắn bó với nghề chăn nuôi.

Gia đình chị Xiển bắt đầu nuôi lợn từ năm 1995. Lúc này gia đình chị chỉ nuôi có 2 con lợn nái nhằm cải thiện thêm đời sống gia đình. Về sau với tính năng động, cần cù, chịu khó của người phụ nữ cùng quyết tâm xóa đói giảm nghèo cho gia đình và quê hương, chị Xiển đã bàn với chồng mở rộng quy mô chăn nuôi và đầu tư sản xuất đồ mọc dân dụng.

 

Vợ chồng chị Xiển đã quyết định vay tiền ngân hàng để thực hiện quyết tâm đó. Vốn là một người nhanh nhạy, hoạt bát lại ham học hỏi, chị Xiển đã thành công trong việc mở hướng chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay gia đình nuôi một năm 4 lứa lợn, mỗi lứa 12 con, khi xuất bán có trọng lượng từ 70 kg /con trở lên, đem lại nguồn thu cho gia đình chị 50 triệu đồng / năm. Chị Xiển cho biết: Việc xây chuồng thì phải chọn hướng có ánh nắng mặt trời soi vào để tạo cho chuồng lợn luôn luôn khô ráo, không ẩm ướt. Chọn giống thì chọn những con lợn nái có 4 chân chụm lại, dáng phải cao, vú đều, lông mượt …

 

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị Xiển còn là một người phụ nữ có lòng nhân ái biết xẻ chia, giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Chị Bùi Thị Hồi là một ví dụ điển hình. Vì không có vốn làm ăn chị Xiển đã giúp bằng cách cho giống lợn và chuyển giao KHKT cũng như kinh nghiệm chăn nuôi của bản thân mình cho chị Hội, giúp chị có cơ hội phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo.

 

Chị Hồi cho biết: Năm 2006, do biết gia đình tôi khó khăn, chị Xiển đã cho tôi 2 con lợn giống để nuôi, đến cuối năm 2007, tôi đã xuất bán được mỗi con 50 kg đã thu được trên 2 triệu, chị đã sang chúc mừng, khuyên bảo tôi là dành số tiền đó để trang trải học hành cho con cái  và chị lại cho tôi thêm 2 con lợn giống nữa  để nuôi, đến nay 2 con lợn đó đã được khoảng 30 kg. Gia đình tôi rất cảm ơn chị Xiển, nhờ có tấm lòng thơm thảo của chị Xiển mà gia đình tôi đã bớt phần khó khăn.

 

Cùng với việc phát triển chăn nuôi lợn, gia đình chị Xiển còn đầu tư làm đồ mộc dân dụng đã giải quyết việc làm cho 4 công nhân lao động có mức thu nhập từ 800.000 – 1.000.000 đồng / người / tháng.

 

 

                                                                         Minh Tuấn

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C

Nhiệt độ: 25-39°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0051293934
Built by ICT Group