Ông Trần Quốc Tuấn, hội viên chi hội Nam Hoà, xã Xuất Hoá cho biết: Xuất Hoá là một xã còn nhiều khó khăn, từ nhiều năm nay, bà con chủ yếu phát triển trồng trọt kết hợp với chăn nuôi… Phần lớn các hội viên và người dân ở đây đều có nhu cầu vay vốn làm ăn. Từ năm 2004, nhận thấy ngoài cây lúa, chăn nuôi lợn thịt và lợn giống đang là một hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Tuy nhiên, nguồn vốn là cái khó đang “bó buộc” người dân. Vay vốn của ngân hàng thì có hạn trong khi người nghèo cần những nguồn vốn nhỏ thì lại không có tài sản thế chấp. Năm 2006, Hội CCB xã Xuất Hoá đã phát động gây quỹ hội với phương châm “liên kết các hội viên, hỗ trợ nhau về vốn phát triển sản xuất”.
Ông Bùi Văn Dùng, chi hội CCB thôn Chuông cho biết: những ngày đầu phát động gây quỹ quả là khó, hầu hết các hội viên đều phải tự “bỏ tiền túi” ra cả. Vì vậy mà phong trào cứ lẹt đẹt mãi, mấy tháng mà số quỹ không vượt được con số 120.000 đồng / hội viên. Nhưng không thể để ý tưởng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, anh em trong hội đã quyết tâm phát động một chiến dịch vận động: lần này thay vì nộp tiền, các hội viên gây quỹ bằng cách nhận thi công, xây dựng các công trình, phần việc trong xã, trong thôn với hình thức “đấu thầu” thấp, đảm bảo hiệu quả công trình. Bằng cách thức đó, các hội viên CCB xã Xuất Hoá đã xây dựng được nguồn quỹ hội lên đến 92 triệu đồng và 19 tấn thóc. Đặc biệt, với việc cho vay vốn luân chuyển, mỗi một lần vay hội viên được tiếp cận vốn vay “ không thua gì ngân hàng” với 5 triệu đồng /hội viên và mức lãi cho vay hoàn toàn “hữu nghị”.
Từ nguồn quỹ hội ấy, một phong trào giúp đỡ hội viên nghèo cũng được phát động rộng rãi, đó là phong trào giúp hội viên nghèo theo địa chỉ. Ông Tuấn cho biết thêm: Giúp hội viên nghèo theo địa chỉ là phong trào Hội Phụ Nữ phát động đầu tiên nhưng nhận thấy đây là một phong trào hay nên hội đã không ngần ngại học tập và áp dụng theo. Đến nay, hơn 70% số hội viên nghèo ở Xuất Hoá đã được vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn vay luân chuyển lên đến hơn 73 triệu đồng vào những tháng cao điểm. Có vốn, nhiều hội viên nghèo đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu bò, mua máy cày bừa và máy tuốt làm dịch vụ nông nghiệp. Là một trong những hội viên “tiêu biểu” đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình nuôi lợn giống, anh Bùi Văn Tuấn (Nam HoàN) bày tỏ: May mà có anh em đồng đội giúp đỡ chứ nếu không thì cũng chẳng biết bao giờ mới ngẩng mặt lên được.
Đến nay, không chỉ có các hội viên CCB được vay lãi mà nhiều hộ nghèo trong xã cũng đã được ưu tiên vay vốn tại quỹ của hội. Đó mới là mong muốn thực sự của những người CCB xã Xuất Hoá bởi những đồng vốn ấy sẽ góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Đinh Hoà