Phong Phú là một xã thuần nông, diện tích nông nghiệp chiếm 80%, cuộc sống của người dân ở đây đang từng bước cải thiện. Với cách nghĩ, cách làm hiệu quả Hội phụ nữ xã đã tạo điều kiện cho các hội viên giúp nhau gây quỹ, vay vốn, giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng, với hơn 200 hội viên được vay, mỗi hội viên được vay từ 800.000 - 1.200.000 triệu đồng. Với số tiền này, các hội viên đã đầu tư vào chăn nuôi và trồng mia tím.
Điển hình là gia đình chị Bùi Thị Tim ở xóm Vọ. Với số vốn vay của Hội ban đầu là 1.200.000 triệu đồng, bây giờ, gia đình chị cũng đã phát triển chăn nuôi lợn, mỗi năm cho thu ba lứa, mỗi lứa hơn 10 con. Đồng thời, chị còn mở cửa hàng buôn bán thức ăn gia súc, phân bón cây trồng.
Gia đình chị Bùi Thị Hưu xóm Vọ, đã làm theo mô hình kinh tế vườn- ao- chuồng (VAC) trong gia đình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm xuất bán được hơn 100 tấn thịt lợn và trồng hơn 3 hecta mía.
Chị Ban cũng cho biết thêm: Từ năm 2004, Hội cũng đã tăng cường cho các hội viên trong xã được tập huấn và cọ sát với KH-KT. Qua đó cuộc sống gia đình hội viên được nâng lên. Hộ nghèo giảm còn 20,9 %, thu nhập bình quân của mỗi hội viên là 5,9 triệu đồng/ người/ năm. Đây là một con số không nhỏ.
Ông Bùi Văn Bọt, Bí thư Đảng uỷ xã Phong Phú cho biết: Đảng uỷ xã đã hỗ trợ về mọi mặt cho Hội Phụ nữ như kinh phí đào tạo, hỗ trợ giống lúa và mía tím, cho vay vốn với lãi suất thấp....nhằm để cho các hội viên có thể phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, khơi dậy các ngành nghề truyền thống như đan lát, nghề dệt, bông....
Quý Kỳ