Gặp chúng tôi, cô giáo Quách Thị Hoa, Trường THCS xã An Lạc (Lạc Thuỷ) bày tỏ niềm xúc động: Nếu không có tổ chức Công đoàn giúp đỡ, tìm nguồn hỗ trợ thì giờ này gia đình cô vẫn phải sống lay lắt trong căn nhà tranh vách đất”. Tìm hiểu hoàn cảnh của cô mới thấy quả thật khó khăn khi mình cô phải cáng đáng mọi việc trong gia đình. Trong khi, chồng cô chẳng may qua đời, bố mẹ chồng già yếu, 2 đứa con còn thơ dại. Ngay lúc đó, tổ chức Công đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trích 10 triệu đồng từ nguồn quỹ “Tấm Lòng Vàng” hỗ trợ cô giáo Hoa xây dựng nhà ở. Lúc chúng tôi đến thăm cũng là thời điểm ngôi nhà của gia đình cô vừa hoàn thiện. Trong ngôi nhà mới, cả gia đình cô được tiếp thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, giúp cô yên tâm công tác, gắn bó với ngành, với nghề.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 4% hộ nghèo trong CNVC - LĐ, 225 hộ còn phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát, nhất là vấn đề nhà ở, nhà công vụ cho giáo viên vùng, sâu vùng xa chưa hết khó khăn, điều kiện làm việc, phương tiện bảo hiểm lao động thiếu. Để chăm lo, hỗ trợ ĐVCĐ, tổ chức Công đoàn đã tham gia tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích cho số lao động dôi dư, bảo vệ quyền của người lao động tiếp tục ở lại doanh nghiệp sau khi sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức quản lý tốt có hiệu quả nguồn vốn quốc gia hỗ trợ việc làm từ kênh Tổng Liên Đoàn.
Các cấp Công đoàn, kể cả các đơn vị Trung ương đóng tại địa bàn đã tích cực vận động CNVC - LĐ tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Quỹ Phòng chống lũ bão, thiên tai, Khuyến học và Quỹ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà “Mái ấm công đoàn”, nhà cho phụ nữ nghèo, nhà công vụ cho giáo viên... với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng. Ngoài ra còn tổ chức thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng người nghèo, học sinh nghèo, học sinh giỏi, các cháu tàn tật, gia đình chính sách. Đặc biệt đã vận động, quyên góp được gần 700 triệu đồng giúp đỡ hộ gia đình CNLĐ nghèo bị ảnh hưởng, thiệt hại do con bão số 5.
Một trong những chương trình có ý nghĩa nhất phải kể đến chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho CNVC - LĐ nghèo. Được khởi đầu vào năm 2004, đến nay toàn tỉnh đã có 63 hộ CNVC - LĐ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2008 đã có 8/29 nhà Đại đoàn kết hoàn thành. Từ nguồn quỹ “Tấm Lòng Vàng” của Tổng Liên Đoàn, CĐ các ngành Trung ương và địa phương, nhiều CNLĐ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà ở với mức bình quân 5 - 10 triệu đồng. Bằng sự quan tâm, chăm lo thiết thực, CNVC - LĐ nghèo trong tỉnh ngày càng yên tâm, tin tưởng và thêm gắn bó với “Mái ấm” Công đoàn.
Bùi Minh