Chị Hương cho biết: “Trước đây, diện tích canh tác của gia đình chủ yếu chỉ trồng sắn, cấy lúa cho thu nhập không được là bao. Từ khi gia đình mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư cải tạo mặt bằng, xây dựng chuồng trại nuôi gà thịt, gà siêu trứng và thầu 8000 m2 ao của HTX để nuôi cá, thì cuộc sống đã được cải thiện đáng kể. Hiện tại, nhà tôi có 2 chuồng gà thịt mỗi chuồng nuôi được 5000 và 1000 gà siêu trứng, bình quân mỗi ngày thu về hơn 800 quả trứng. Trong chăn nuôi, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, phòng- chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại nên đã tránh được rủi ro, thu nhập dần dần ổn định.”
Cũng như gia đình chị Hương, xã Nhuận Trạch còn có hàng chục gia đình trẻ làm kinh tế giỏi, tiêu biểu ở các xóm Đồng Sẽ, Giếng Êm, Đồng Sầm, Đồng Rái, Đồng Chanh...Tuy mỗi người có cách làm khác nhau nhưng tất cả đều bắt nguồn từ ý trí làm giàu bằng bàn tay lao động chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Trao đổi với anh Phùng Thanh Sơn, Bí thư Đoàn xã được biết: Toàn xã hiện có 12/14 chi đoàn nông thôn với 95 đoàn viên và 380 thanh niên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương là nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thanh niên trong xã. Chính vì vậy, BCH Đoàn xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN hăng hái chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT để nâng cao hiệu quả lao động. Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp cùng Hội Nông dân tổ chức các lớp chuyển giao KHKT về chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật trồng lúa lai, đậu tương, rau sạch và phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn sản xuất. Xã cũng thành lập các loại hình CLB tạo sân chơi cho ĐVTN cùng trao đổi, bàn luận kinh ngiệm, biện pháp phát triển kinh tế.
Từ sự tác động của tổ chức Đoàn mà trên hết là sự nỗ lực, năng động của trẻ đã giúp ĐVTN Nhuận Trạch thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hầu hết các hộ đều đầu tư mở rộng quy mô nuôi lợn, gà theo hướng hàng hoá. Nhiều gia đình đầu tư nuôi bò, ao cá cho thu nhập cao. Đồng thời, mỗi xóm đã tìm ra thế mạnh cây trồng riêng như: trồng chuối, măng bát độ, sắn dây, kinh doanh cây cảnh ở Đồng Sẽ, Suối Sếu, Đồng Chanh; phát triển mạnh cây đậu tương vụ đông, bí siêu ngọn ở Riếng Êm, Đồng Bương, Cầu Sơn, Đồng Chanh...
Nhờ đa dạng các loại vật nuôi, cây trồng, xã Nhuận Trạch không những cơ bản xoá được hộ thanh niên nghèo mà còn có những gia đình mỗi năm cho thu nhập vài chục triệu đồng từ trồng trọt, chăn nuôi. Năng động trong phát triển kinh tế, năm qua, thu nhập bình quân của thanh niên xã Nhuận Trạch đạt gần 6 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 3 triệu đồng so với năm 2000.
Hoàng Nga