Thông tin tuyển sinh
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Điểm sàn, điểm trúng tuyển sẽ không có biến động lớn
Cập nhật: Thứ ba, 1/7/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Chất lượng đầu vào tương đối ổn định, điểm sàn, điểm trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) 2008 sẽ không có biến động lớn. Thứ trưởng Thường trực Bành Tiến Long, Trưởng ban chỉ đạo thi 2008 đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo chí, xung quanh những công việc “nước rút” của kỳ thi tuyển sinh đã cận kề.

 Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 sẽ bắt đầu. Được xem là kỳ thi tuyển sinh cuối cùng, liệu trật tự, kỷ cương của kỳ thi sẽ được Bộ GD-ĐT giữ nghiêm như những năm trước?

- Thứ trưởng Bành Tiến Long: Trật tự, kỷ cương của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ được tăng cường thêm một bước. Chúng tôi đã làm rất kỹ công tác bảo mật và sao in đề thi, đồng thời yêu cầu các trường ĐH, CĐ tăng cường công tác tập huấn đối với giám thị coi thi. Đối với thí sinh (TS), năm nay bộ cũng yêu cầu rất rõ TS vào phòng thi không được dùng tài liệu hoặc dụng cụ bị cấm; nếu cố ý mang vào TS sẽ bị đình chỉ thi dù sử dụng hay chưa sử dụng. Bộ đã lưu ý lãnh đạo các trường ĐH, CĐ phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát lại chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi. Nếu phát hiện những sai sót và bất cập phải có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời và báo cáo ngay về bộ.

Đồng thời, kiểm tra các điều kiện đảm bảo bí mật và an toàn trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản và sử dụng đề thi theo đúng quy định của Nhà nước đối với loại tài liệu thuộc danh mục “tối mật”. Rút kinh nghiệm kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, khâu coi thi vẫn còn một số bất cập. Do đó, tại kỳ tuyển sinh, Ban chỉ đạo yêu cầu chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường phải chỉ đạo các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, đặc biệt là cán bộ coi thi số 1, số 2.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất bài thi, ghi nhầm số tờ giấy thi của TS; thực hiện đúng thời gian, quy trình mở túi đựng đề thi và thu bài thi, không để xảy ra tình trạng bóc nhầm đề... Bộ cũng đã đề nghị các hội đồng thi phối hợp với địa phương như công an, giao thông, điện lực, cấp thoát nước, y tế, phòng chống bão lụt… để phối hợp hỗ trợ cho kỳ thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, bộ cũng sẽ cử 19 đoàn thanh tra lưu động và một số đoàn thanh tra đột xuất đến các hội đồng tuyển sinh.

- Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao hơn năm 2007 có ảnh hưởng gì đến điểm sàn và điểm trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ không, thưa Thứ trưởng?

- Thực tế, kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi có thể nói là một đợt sàng lọc ban đầu, sơ tuyển cho kỳ thi ĐH. Năm nay tuy hồ sơ đăng ký dự thi có tăng hơn năm 2007 khoảng 18% nhưng hàng năm số học sinh THPT tăng 10% - 15% theo mức độ tăng dân số. Hơn nữa chỉ tiêu tuyển sinh ĐH tăng 12%, chỉ tiêu CĐ tăng gần 23%, các trường CĐ được sử dụng kết quả thi CĐ để xét tuyển do đó mức độ căng thẳng không tăng hơn những năm trước, cơ hội trúng tuyển có thể nhiều hơn, điểm sàn và điểm trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ vẫn ổn định. Các trường tốp trên có điểm trúng tuyển cao trong những năm trước thì năm nay vẫn như vậy, những tốp trường khác không có gì biến động lớn.

- Nhưng với khoảng 340.000 học sinh bị trượt tốt nghiệp (THPT và bổ túc), nhiều ý kiến cho rằng, tỷ lệ “ảo” thí sinh dự thi ở các trường vẫn rất lớn và tỷ lệ “chọi” sẽ giảm?

- So với năm 2007, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay tăng khoảng 9%, trong khi số hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh năm nay tăng tới 18% so với năm 2007. Trên cơ sở đó, tỷ lệ TS dự thi/tổng số chỉ tiêu tuyển sinh (học sinh hay gọi là tỷ lệ “chọi”) trong một trường ĐH cụ thể, tùy từng trường sẽ giảm đi. Nhưng cá nhân tôi dự đoán những trường có điểm thi năm trước từ 20 điểm trở lên, số lượng TS đăng ký dự thi không giảm nhiều. Tỷ lệ “chọi” cũng sẽ tương đương năm trước. Vì những học sinh thi vào các trường “top 1” là những em có lực học tốt. Những trường “top dưới” chắc chắn tỷ lệ TS dự thi sẽ giảm nhiều. Điểm đáng lưu ý, những trường “top giữa” năm nay “lên ngôi” với lượng TS đăng ký thi tăng mạnh do nhiều TS thi lại lựa chọn đăng ký dự thi, vì vậy, tỷ lệ “chọi” của những trường này khá khốc liệt và điểm chuẩn có khả năng sẽ nhích lên. Tuy nhiên cơ hội xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 sẽ “điều hòa” ổn định hệ thống tuyển sinh trong toàn quốc.

- Kỳ thi ĐH, CĐ năm nay có tới 4 môn thi trắc nghiệm. Bộ GD-ĐT sẽ ra đề thi theo hướng nào để tránh tình trạng TS làm nhầm cả 2 phần tự chọn như đã xảy ra ở kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái?

- Về nguyên tắc, đề thi sẽ nằm trong chương trình THPT nhưng phải phân loại được học sinh. Cấu trúc đề thi vẫn gồm 2 phần: phần chung dành cho cả 2 đối tượng học sinh phân ban và không phân ban; phần riêng sẽ dành cho học sinh theo chương trình phân ban thí điểm. Tuy nhiên, yêu cầu của đề không bắt buộc TS ban nào phải chọn đề thi của ban đó, TS có thể chọn 1 trong 2 đề. TS nên lưu ý, đã chọn phần nào thi chỉ làm trọn vẹn phần đó, làm cả 2 phần tự chọn là phạm quy và bị xử lý theo quy định, phần riêng sẽ bị hủy dù đúng hay không, chỉ chấm phần chung.

- Năm nay, bộ ra đề thi chung cho các trường CĐ, như vậy, các trường CĐ cũng sẽ dùng chung kết quả để xét tuyển?

- Năm nay chỉ tiêu đào tạo CĐ tăng khá nhiều (gần 23%). Bộ ra đề thi chung cho các trường CĐ tổ chức thi là một lợi thế. Các trường CĐ có thể sử dụng kết quả thi ĐH để xét tuyển, có thể sử dụng kết quả thi CĐ của các trường khác. Như vậy cơ hội trúng tuyển của TS sẽ cao.

- Cảm ơn Thứ trưởng.

 

                                                             Theo Báo SGGP

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042223127
Built by ICT Group