(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự TP Hòa Bình đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và cấp ủy cấp trên, triển khai toàn diện và có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP).



Đảng ủy Quân sự TP Hòa Bình triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2020.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền QPTD; giáo dục ý thức QPTD, bồi dưỡng kiến thức QPTD cho các đối tượng, giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc và địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN và xây dựng nền QPTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan quân sự đã tích cực huấn luyện, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện công tác QP-QSĐP, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Doanh trại cơ quan đảm bảo chính quy, xanh, sạch, đẹp; cán bộ, chiến sỹ giữ vững tác phong quân nhân, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật…

Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Đã tham mưu tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm 2020 diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai toàn diện các nhiệm vụ QP-QSĐP, tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó trọng tâm là: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ QP-QSĐP gắn với phát triển KT-XH. Tham mưu cho cấp ủy kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ quân sự từ thành phố đến cơ sở bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xây dựng hệ thống văn bản, triển khai tác chiến, phòng thủ, SSCĐ, bảo vệ an toàn địa bàn. Xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm chất lượng, số lượng, triển khai hiệu quả các phương án, tham gia hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý tốt các tình huống xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, chủ động phòng, chống và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, LLVT TP Hòa Bình tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện phương châm "Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - kỷ cương - nêu gương - quyết thắng”, thi đua cống hiến tài năng, xứng danh bộ độ Cụ Hồ; tập trung giáo dục gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, xây dựng bản lĩnh chính trị, nhận thức nhiệm vụ, xây dựng người quân nhân kiểu mẫu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QP-QSĐP, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.


L.C


Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục