(HBĐT) - Đoàn công tác Quân khu 3 do Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Kim Bôi.


Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu III cùng đoàn công tác kiểm tra giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện của LLVT tỉnh.

Qua nghe báo cáo của chỉ huy các đơn vị và kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự tích cực, chủ động của đơn vị trong công tác chuẩn bị, nổi bật là: Đã bám sát mệnh lệnh, chỉ lệnh, chỉ thị của cấp trên, triển khai đồng bộ, chặt chẽ; làm tốt công tác tập huấn cán bộ các cấp, đầu tư làm mới, cải tiến nhiều vật chất, bia, bảng, mô hình học cụ huấn luyện; củng cố, sửa chữa hệ thống thao trường, bãi tập; chủ động xây dựng giáo án, bài giảng, tổ chức thông qua đúng quy định. Các đơn vị cũng chủ động rà soát lại hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

 

Kết luận buổi kiểm tra, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khughi nhậnBộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nổi bậtlà cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức tốt về nội dung huấn luyện; thực hiện nghiêm Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện, chiến đấu ở các cấp. Đội ngũ cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng các nội dung và duy trì thông qua giáo án huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc.

Đồng chí cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị khắc phục, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023 đạt hiệu quả cao. Trong đó cần tiếp tục rà soát lại công tác chuẩn bị một cách chặt chẽ, nhất là chú trọng bám sát phương châm, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của trên,các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, đặc biệt trong quá trình huấn luyện, diễn tập phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

 

Đức Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

 


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục