(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Bùi Văn Bình, trú tại xóm C, phường Thịnh Lang (TPHB) gửi các cấp, các ngành đề nghị xem xét về cách làm việc của Công an xã Thái Thịnh trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT.

 

Theo nội dung đơn của ông Bình, khi kiểm tra giao thông đường bộ trên trục đường âu Cơ thuộc địa giới hành chính của xã, Công an xã Thái Thịnh đã bỏ qua lỗi của một số người thân tham gia giao thông không đội MBH. Những người vi phạm khác, Công an xã Thái Thịnh nêu mức phạt từ 60.000 - 100.000 đồng và đề nghị thu tại chỗ. Do tâm lý cần nhanh chóng giải quyết cho xong việc và mức phạt không cao nên những người vi phạm đều nộp tiền luôn cho Công an xã. Khi thu tiền Công an xã không có biên bản hay biên lai thu tiền và cho đi luôn.

 

Báo cáo kết quả xác minh của Công an TPHB về đơn thư của ông Bình xác định như sau: Thực hiện kế hoạch số 777 ngày 19/8/2012 của Công an TPHB về tuần tra, kiểm soát (TTKS) xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, trật tự đô thị, bảo vệ Quốc khánh 2/9, Công an TPHB đã giao cho Công an xã Thái Thịnh kiểm tra, lập biên bản xử lý 5 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, thời gian từ ngày 20/8 đến ngày 30/8/2012. Công an xã Thái Thịnh đã xây dựng kế hoạch, được Chủ tịch UBND xã phê duyệt và tổ chức thực hiện từ ngày 24/8/2012.

 

Ngày 24/8/2012, Công an xã tổ chức TTKS, xử lý vi phạm TTATGT trên trục đường âu Cơ, thời gian từ 6h - 7h30’, với sự tham gia của cán bộ Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT - Công an thành phố phụ trách địa bàn. Công an xã đã kiểm tra, lập biên bản 4 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 34/CP của Chính phủ. Số tiền phạt đã nộp vào kho bạc Nhà nước, có biên lai thu tiền đầy đủ. Quá trình kiểm tra, xử lý không có ai là con, cháu, người nhà của Công an xã Thái Thịnh tham gia giao thông trên trục đường âu Cơ bị phát hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hòa Bình đã cử cán bộ để gặp ông Bùi Văn Bình theo địa chỉ ghi trong đơn nhằm xác minh làm rõ đảm bảo tính khách quan, chính xác trong giải quyết đơn thư. Tuy nhiên, qua xác minh tại Công an phường Hữu Nghị, xóm C, phường Thịnh Lang trước đây hiện là khu vực tổ 21, 22,  phường Hữu Nghị không có ai tên là Bùi Văn Bình, 58 tuổi.

 

 

                                                                            Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục