Mở rộng điều tra vụ án đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Ðề án 112), ngày 10-12, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Kế toán trưởng Nhà xuất bản Tư pháp Phạm Thị Tuyết Lan, sinh năm 1968, ở phố Ðại La, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Giám đốc Công ty in khuyến học Phạm Trần Việt Anh, sinh năm 1965, ở phố Cát Linh, quận Ðống Ða (Hà Nội); Giám đốc Công ty in Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1963, ở phường Nghĩa Ðô, quận Cầu Giấy; nguyên Giám đốc Công ty in Hữu Nghị, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Lê Tuấn Anh, sinh năm 1962, ở Ðặng Văn Ngữ, quận Ðống Ða, và kế toán Công ty in Giao thông vận tải Lê Thị Hoàng Yến, sinh năm 1971, ở Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.
Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Thị Tuyết Lan và Phạm Trần Việt Anh. Ba đối tượng còn lại được cơ quan điều tra cho tại ngoại.
Trong quá trình in ấn tài liệu phục vụ Ðề án 112, các bị can cấu kết trích lại 30% tiền giá thành trong khâu in ấn khoảng hơn 600 triệu đồng để chuyển cho một số cán bộ Nhà xuất bản Tư pháp, sau đó lại chuyển đến số cán bộ có trách nhiệm trong Ban điều hành Ðề án 112 nhằm để ngoài sổ sách, bồi dưỡng cá nhân.
Liên quan vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng này, đến nay đã có 17 bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô.
Theo ND