(HBĐT) - Hôm nay, ngày 16/2, các huyện, thành phố trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Toàn tỉnh có 1.736 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ công an nhân dân (CAND), thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hòa Bình sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(HBĐT) - Ngay những ngày đầu xuân Nhâm Dần, Đảng bộ chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tòng quân, tiễn đưa những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2022

(HBĐT) - Đến thời điểm này, 100% huyện, thành phố trong tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ giao nhận quân năm 2022 thực sự là ngày hội tòng quân. Theo dự kiến, lễ giao nhận quân sẽ diễn ra ngắn gọn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch (PCD) nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm.

Huyện Cao Phong: Tập huấn cho trên 60 cán bộ quân sự cơ sở

(HBĐT) - Ban CHQS huyện Cao Phong vừa tổ chức hội nghị tập huấn năm 2022 cho trên 60 cán bộ quân sự cơ sở là các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng quân sự các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức trên địa bàn toàn huyện.

Khi quân đội là điểm tựa của Nhân dân

(HBĐT) - "Quân với dân như cá với nước” là hình ảnh đẹp về tình cảm thắm thiết, bền chặt, một lòng giữa quân đội với Nhân dân. Trong thời chiến là người lính cầm súng ra trận nơi tuyến đầu, trong thời bình, những cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) quân đội tiếp tục là điểm tựa vững chắc, góp phần đem lại sự bình yên trong cuộc sống của Nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh: Trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh cho quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội

(HBĐT) - Ngày 27/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh cho 21 đồng chí quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội. Đây là những đồng chí đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước theo Nghị định số 31 của Chính phủ về thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ CHQS tỉnh:
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, tặng quà, chúc Tết tại 2 huyện Tân Lạc, Mai Châu

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/1, hai đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy và Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thăm và tặng quà Ban CHQS và một số xã thuộc 2 huyện Tân Lạc, Mai Châu.

Huy động gần 8.900 ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ góp sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2021, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục đem lại hiệu quả.

Huyện Kim Bôi: Hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập năm 2021

(HBĐT) - Công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập năm 2021 được Ban CHQS huyện Kim Bôi tham mưu, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Theo đó, 100% lực lượng thường trực được huấn luyện với gần 82% đạt loại khá, giỏi. 100% các đầu mối dân quân tự vệ được huấn luyện đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định, với trên 96% quân số tham gia đầy đủ, kết quả chung sau các nội dung huấn luyện đạt loại khá. Đồng thời, đảm bảo huấn luyện cho 100% quân nhân dự bị trên địa bàn.

LLVT thành phố Hòa Bình: Hiệu quả từ phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hòa Bình tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn lực lượng, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022

(HBĐT) - Ngày 17/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề: "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng”, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: "Giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt, sáng tạo, thi đua Quyết thắng" và tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ năm 2022.

Khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022

(HBĐT) - Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tân binh.

Những chiến sỹ quân đội thời bình

(HBĐT) - Truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thời chiến luôn anh dũng, kiên cường, bất khuất. Trong thời bình, họ lại là những chiến sỹ hết lòng vì cuộc sống Nhân dân, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" cao đẹp, thể hiện qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, thắm tình quân dân.

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh; gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19… Đó là những phẩm chất truyền thống của cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Bộ CHQS tỉnh: Hiệp đồng tuyển chọn và giao nhận công dân nhập ngũ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 28/12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển chọn và giao nhận công dân nhập ngũ năm 2022 với 18 đầu mối đơn vị nhận quân.

Huyện Mai Châu: Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

(HBĐT) - Để chủ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Mai Châu đã chỉ đạo các địa phương rà soát nam công dân từ 18 - 25 tuổi; tổ chức khám tuyển đảm bảo các yêu cầu về chính trị, đạo đức, sức khoẻ, trình độ văn hoá nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện năm 2022.

Duy trì quân số khỏe bình quân trên 99%

(HBĐT) - Trong năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh.

Chi trả trợ cấp 1 lần cho 1.260 đối tượng

(HBĐT) - Thời gian qua, Ban chỉ đạo công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội các cấp được quan tâm kiện toàn và hoạt động tích cực, hiệu quả. Theo đó, các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142, 62, 49 và Thông tư số 202, 28 còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được rà soát hồ sơ kỹ lưỡng.

80% đối tượng giáo dục chính trị đạt khá, giỏi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng kế hoạch năm.

Huyện Kim Bôi: Hiệu quả công tác quốc phòng - quân sự địa phương

(HBĐT) - Trong năm 2021, Ban CHQS huyện Kim Bôi đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - quân sự địa phương với nhiều điểm nổi bật. Trong đó, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) được nâng lên rõ rệt cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ

(HBĐT) - Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong toàn lực lượng, tạo nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP).

Huyện Cao Phong: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

(HBĐT) - UBND huyện Cao Phong vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2021.

Dân quân tự vệ xã Yên Mông trưởng thành từ đội du kích

(HBĐT) - Ngược dòng lịch sử, ngày 18/11/1951, Tổng Quân uỷ T.Ư quyết định mở Chiến dịch Hoà Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951. Cùng với các xã Hoà Bình, Thịnh Lang, du kích xã Yên Mông (thị xã Hòa Bình) có nhiệm vụ phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu với các đơn vị của Đại đoàn 308, 312, 304. Trong chiến dịch này, 33 thanh niên đã lên đường nhập ngũ; 102 người đi dân công tham gia sửa đường, bắc cầu, làm bè mảng, dựng lán trại, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược; 38 nữ thanh niên xung phong vào các đội tải thương.

Bếp Hoàng Cầm - huyền thoại ra đời từ Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Ở chiến dịch Hòa Bình có một sáng tạo không thể không nhắc đến, đó là bếp Hoàng Cầm. Theo một số tài liệu ghi chép, người phát minh ra loại bếp này chính là Thượng sĩ Hoàng Cầm (1916 - 1996) quê ở Nam Định, là tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc Sư đoàn 308, Đại đoàn quân Tiên Phong.