Công ty Minh Thắng tuy mới bắt đầu đi vào hoạt động gần 2 năm nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập cho gần 200 lao động nữ trên địa bàn.
Năm 2007, công ty đã xuất khẩu được 2.000.000 sản phẩm chổi chít, doanh thu mang lại trên 4 tỷ đồng.
Sản phẩm gia công của công ty được bạn hàng chấp nhận nhờ chất lượng ổn định cộng với đôi bàn tay khéo léo của chị em công nhân. Do đó, hàng làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Mỗi năm, công ty nhận được hàng chục hợp đồng giá trị từ thị trường Trung Quốc và một số nước cùng khu vực.
Chị Minh kể lại: Từ khi còn rất nhỏ, chị đã gắn bó với nghề chổi chít. Ngoài công việc ở cơ quan, chị tranh thủ thời gian rảnh rỗi tự tay làm từng chiếc chổi. Nghề chổi chít tuy không đủ mang lại giầu sang nhưng nhờ nó mà cuộc sống của nhiều gia đình được cải thiện.
Sau khi về nghỉ theo chế độ, chị tìm thuê địa điểm mở cơ sở sản xuất chổi chít ngay tại quê nhà ở tổ 6, phường Đồng Tiến (thành phố Hoà Bình). Thời điểm đó, mặt hàng chổi chít của chị được tiêu thụ trong nước là chính. Số nhân công tại cơ sở sản xuất cũng chỉ khoảng mười mấy chị em. Năm 2006, chị quyết định tìm hướng mở rộng hoạt động kinh doanh với mong muốn phát triển nghề chổi chít tại địa bàn nông thôn, đồng thời vươn ra thị trường nước ngoài. Tự thăm dò địa điểm, tìm hiểu nguồn nhân lực, chuẩn bị mọi điều kiện thành lập, chị đã dồn hết tâm sức cho sự ra đời của một công ty sản xuất, kinh doanh chổi chít xuất khẩu tại xã Mông Hoá. Điều khiến chị thêm vững tin là chính quyền địa phương hết lòng ủng hộ chị từ ý tưởng đến quá trình thành lập, đi vào hoạt động.
Hiện nay, công ty đang có vốn tài sản cố định trên 1 tỷ đồng. Xưởng sản xuất thu hút bình quân 180 lao động /ngày. Vào thời điểm làm theo đơn đặt hàng, số nhân công lên tới trên 300 chị em /ngày. Với đặc thù nông thôn, chị Minh thực hiện hợp đồng mắt xích với người lao động theo tổ sản xuất, hưởng thu nhập theo sản phẩm. Đặc biệt, chị luôn quan tâm, tạo điều kiện để chị em gắn bó với nghề thông qua việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cấp đầy đủ quần áo bảo bộ và giúp đỡ, thăm hỏi nhân công khi ốm đau, hoạn nạn.
Cùng chia sẻ trăn trở vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn với địa phương, chị Minh đang tiếp tục chèo lái doanh nghiệp đứng vững trên thị trường, đồng thời giúp hàng trăm lao động có việc làm, có thu nhập 800.000 đồng 1.000.000 đồng /người /tháng.
Bùi Minh