Trao đổi với vợ chồng anh chúng tôi hiểu rằng đó chính là sự đầu tư, tích luỹ về kinh nghiệm, vốn, kiến thức KHKT và sự mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Điều đó đã sớm giúp anh trở thành một tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi khi mới đang ở trong tuổi Đoàn.
Dẫn khách đi thăm trại gà 5000 con đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh, anh cho biết: Trước đây, gia đình đã trải qua nhiều công việc từ đầu tư làm ruộng, nuôi lợn, trồng sắn nhưng không thể bứt phá khỏi cuộc sống khó khăn bởi nơi đây không thuận về nguồn nước. Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tham khảo tài liệu hưỡng dẫn kỹ thuật nuôi gà và trực tiếp được tham gia các lớp chuyển giao KHKT về chăn nuôi mở tại xã, gia đình đã mạnh dạn thế chấp nhà ở, đất sản xuất vay ngân hàng vài trăm triệu đồng san đồi tạo mặt bằng và đầu tư xây dựng hai trại nuôi gà thịt. Để phòng- chống dịch bệnh, gia đình luôn tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật từ khâu chăm sóc đến phòng dịch. Gà giống mới nhập về sau 7 ngày tuổi phải nhỏ thuốc mắt, sau đó định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc, nhất là khi xuất chuồng nuôi lứa mới. Từ kinh nghiệm thực tế của gia đình cho thấy để đàn gà phát triển tốt ngoài đảm bảo cho ăn đủ chất thì chuồng trại luôn phải thoáng mát về mùa hè, giữ ấm khi trời lạnh. Nhờ đó, trong làm ăn gia đình đã hạn chế được những rủi ro.
Ngoài nuôi 5000 gà thịt, Nguyễn Văn Sanh còn nuôi 1000 con gà siêu trứng và thầu 8000 m2 ao nuôi cá. Hiện tại, bình quân mỗi ngày thu về hơn 800 quả trứng. Cứ 7-10 ngày có chủ hàng về tận nơi thu mua nên sản phẩm làm ra không bị tồn đọng. Năm 2007, từ ao cá, gia đình anh thu hoạch trên tấn cá các loại cho thu nhập vài chục triệu đồng.
Trang trại nuôi gà kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản của Nguyễn Văn Sanh tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng bước đầu đã mang lại những tín hiệu vui. Quyết tâm vượt khó của vợ chồng anh đã trở thành tấm gương tiêu biểu giúp ĐVTN trong xã học hỏi.
Thu Hiền