Hoa Tây Bắc
Làm giàu từ mô hình ươm keo giống
Cập nhật: Thứ bảy, 24/5/2008 | 12:00:00 Sáng
(HBĐT) - Xuất hơn 30 vạn cây keo giống / vụ, có thu nhập ổn định hơn 40 triệu đồng / năm, tạo công ăn việc làm cho 7-10 lao động với mực thu nhập 1, 2 triệu đồng/ người / tháng. Đó là những gì mà những hội viên CCB xóm Tân Thành xã Cố Nghĩa (Lạc ThuỷL) nói về ông Trần Tất Thắng, người CCB đã tự vươn lên làm giàu trên chính mảnh vườn của gia đình bằng mô hình ươm keo giống.

Sau khi phục vụ trong quân ngũ trở về, cũng như bao người lính khác, ông luôn trăn trở tìm cách làm giàu trên quê hương mình. Những ngày đầu không có vốn làm ăn, ông cũng chỉ tận dụng mảnh vườn hơn 1 ha gần nhà để trồng bí, trồng dưa. Tuy nhiên, với những giống cây này, chỉ được đôi ba ngày đầu vụ thì bán được giá và thu hoạch mạnh nhưng chỉ đến giữa vụ là giá bán “chững” lại. Nhiều vụ dưa được mùa nhưng lời lại thu được cũng chẳng đáng là bao vì giá quá thấp trong khi chi phí lại cao.

 

Năm 2003, đang loay hoay tìm cho mình hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới thì ông nhận được thông tin “ phủ xanh đất trống đồi trọc” trên toàn huyện với hàng triệu ha rừng. Cũng từ đó, ông nhận ra một nghịch lý nhiều hộ gia đình nhận trồng rừng đang “cháy” cây giống. Hầu hết, họ phải về tận Hà Tây, Ninh Bình mua giống để đến khi vận chuyển về đến đây thì giá đã “đội lên” gấp 2 lần mà tỷ lệ cây sống sót thì lại quá thấp, trong khi thị trường cây keo giống trong huyện vẫn đang thiếu trầm trọng. Không bỏ lỡ cơ hội, ông mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng CSXH thông qua tín chấp của hội CCB xã Cố Nghĩa đầu tư vườn ươm keo giống. Có 6 triệu đồng tiền vốn trong tay, ông về tận Hà Nội tìm mua bằng được hạt keo giống và học kỹ thuật vào hom cây giống và kỹ thuật đảo bầu cây.

 

Nhận thấy đây là một loại cây dễ sống lại không đòi hỏi quá nhiều về sức khoẻ trong việc chăm sóc, phù hợp với những người cao tuổi, nguồn vốn đầu tư lại không cao, ông mạnh dạn “xuống”  hơn 1 kg hạt giống hai loại keo tai tượng và keo lá chàm. Sau quyết định táo bạo ấy, ông huy động cả gia đình “vào cuộc chăm cây”, thấy có bất cứ sự chuyển biến nào từ những bầu cây, người nhà đều báo cho ông và ông ghi lại rõ ràng theo ngày tháng. Bên cạnh đó,  ông  đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống nước tưới bằng máy bơm, làm nhà bao che phủ cây. Chính vì áp dụng đúng kỹ thuật và chăm chỉ theo dõi từng luống cây mà ngay vụ đầu tiên ông đã thắng lớn với hơn 30 vạn cây giống đã được tiêu thụ hết. Không dừng lại với thành công ban đầu ấy, sau khi đã giao cây giống cho khách, ông không ngại bỏ ra những buổi đi thăm “sản phẩm” của mình tại những vườn đồi của khách hàng đã mua cây giống của gia đình ông. Chính điều đó đã tạo sự tín nhiệm với khách hàng và đến nay vươn ươm cây giống của gia đình ông đã là một địa chỉ đáng tin cậy.

 

Từ thành công vụ đầu tiên ấy, đến nay gia đình ông thường xuất 1 năm 3 vụ keo giống với tổng số cây lên đến gần 72 vạn. Vườn keo giống của gia đình ông không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mà đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động là thương binh, con em CCB trong xã. Chính vì những hiệu quả ban đầu đó, mô hình ươm keo giống của ông đã được hội CCB xã Cố Nghĩa mạnh dạn nhân rộng cho nhiều hội viên học tập.

                                                                                

                                                                   Đinh Hoµ

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 26 - 33°C

Nhiệt độ: 25 - 32°C

Nhiệt độ: 26 - 33°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0023643221
Built by ICT Group