Ở tuổi 42, chị đã thể hiện rõ sự nhanh nhẹn, xốc vác, quyết đoán trong công việc, ân cần, mẫu mực trong vai trò là người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị là người luôn chịu khó lắng nghe để thấu hiểu người khác và cũng là để hoàn thiện bản thân mình. Ở vị trí lãnh đạo công ty với tổng số 48 cán bộ, công nhân viên chức, chị luôn đặt ra cho mình một mục tiêu: Phải là vị tướng giỏi trên trận tuyến; một thuyền trưởng có đủ trí, dũng để điều khiển con thuyền giữa phong ba bão táp và là một người chủ gia đình có ý chí quyết đoán, có trách nhiệm, có niềm tin và cả tầm nhìn sâu rộng.
Chị thường xuyên chủ động tham gia các khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng quản lý cho bản thân và kỹ năng giao tiếp, tiếp thị cho cán bộ, công nhân viên công ty. Chị mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh: đầu tư vốn mua ô tô để vận chuyển hàng hoá và vận tải hành khách, kinh doanh thiết bị văn phòng... Luôn có sáng kiến tìm tòi thêm đối tác cung, cầu để mở rộng thị trường, tạo động lực mới cho hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện tại, công ty của chị đang đầu tư hệ thống máy vi tính, phần mềm quản lý... thuê đất của tỉnh với thời hạn 50 năm để xây dựng thêm siêu thị hàng tự chọn tại Trung tâm thương mại thành phố Hoà Bình với mức đầu tư lên tới 7 tỷ đồng.
Là phụ nữ nên thường phải dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc gia đình, tuy nhiên chị luôn tính toán để sắp xếp công việc một cách khoa học. Ngoài việc chăm lo cho các con ăn học được chu đáo, chị còn phải lo điều hành công ty đảm bảo cho doanh thu ổn định. Hiện nay, CB- CNVC trong công ty đều có việc làm thường xuyên và có mức thu nhập bình quân 1, 6 triệu đồng/ người /tháng. Công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho CB -CNVC và mức thưởng từ 2-6 triệu đồng / người / năm.
Bản thân chị là đại biểu HĐND phường Tân Hoà và là Phó chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân thành phố chị luôn sẵn sàng phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh tham gia các hạot động từ thiện như: ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, xây dựng Nhà tình nghĩa, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, người tàn tật, chia sẻ nỗi đau với nạn nhân chất độc màu da cam. Chị tâm sự: mình có người anh trai là liệt sỹ, nên phần nào hiểu rõ được những đau thương, mất mát mà những người thân ở lại phải gánh chịu. Vì thế, ngay từ những năm 1999-2000, khi chưa thành lập công ty và cũng chưa xây được nhà để ở nhưng chị cũng đã dành đụm được 5 triệu đồng để mua 5 sổ tiết kiệm tặng cho các gia đình chính sách. Từ đó đến nay, việc làm từ thiện của chị và của công ty được duy trì thường xuyên, từ năm 2005-2007, số tiền mà công ty sử dụng làm việc từ thiện đã lên tới hàng trăm triệu đồng. ... Những việc làm của cá nhân chị và công ty đã được các cấp các ngành biết đến và ghi nhận. Tính đến nay cá nhân và công ty chị đã được nhận 15 bằng khen, giấy khen vì có thành tích trên nhiều mặt hoạt động. Trong đó có bằng khen của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bằng khen của Bộ Lao động thương binh &Xã hội, 6 bằng khen của tỉnh ghi nhận về cả hoạt động xã hội và thành tích kinh doanh...
Thuý H»ng