Trước đây, lương thực của cả gia đình anh Dân chỉ trông vào diện tích cấy 1.700m2 ít ỏi. Để cuộc sống đi dần đến ổn định, anh động viên vợ con cùng tích cực mở hướng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sẵn kiến thức trong tay lại được vay vốn nên công việc chăn nuôi của gia đình anh trở nên trôi chảy. Với quy mô chăn nuôi từ 20 - 30 con lợn thịt, mỗi năm xuất 3 - 4 lứa lợn, anh đã vượt qua những khó khăn bước đầu trong sản xuất, làm ăn có lãi và hoàn trả vốn vay đúng hạn. Đồng thời, qua mấy năm, số vốn dành dụm được từ đàn lợn, đàn gà đã giúp anh mua được cặp bò sinh sản, hàng trăm vịt và đàn dê 20 con. Mở rộng chăn nuôi đến đâu, anh tìm hiểu, học hỏi phương thức áp dụng đến đấy bởi theo anh thì việc chăn nuôi, trồng trọt hiện nay muốn đạt hiệu quả cao, bền vững thì nhất quyết không thể tách rời khoa học kỹ thuật.
Năm 2001, anh Dân bàn với gia đình mở thêm dịch vụ xay xát và đầu tư 20 triệu đồng mua máy bừa, máy nghiền, máy tuốt lúa đáp ứng nhu cầu của bà con trong thôn và có thêm nguồn thu 20 triệu đồng/năm. Hai năm trở lại đây, anh nhận thầu 4.000m2 đất bãi để trồng cây bí đỏ vốn đang là loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, bền vững.
Hiện nay, từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt và mở mang dịch vụ, anh Dân có thu nhập 50 triệu đồng/năm. Nhờ chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn, gia đình anh đã có kinh tế sung túc, xây được nhà mới và mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.
B.Minh