Anh Khiêm tâm sự: Cơ sở sản xuất của anh chuyên sản xuất các sản phẩm được chế tác từ gỗ như: mành treo cửa, đệm gỗ ô tô, ghế salông. Đây là những sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh sảo của người thợ. Lúc đầu mới làm, anh gặp nhiều khó khăn như chưa hiểu nhiều về nghề rồi phải tính đầu ra cho sản phẩm; mục đích của anh lại muốn đạt đựơc chất lượng cao để xuất khẩu ra nước ngoài. Sự kiên trì, ham học hỏi cộng với sự nhạy cảm và năng động đã giúp anh chỉ trong một thời gian ngắn đã chế tác được những sản phẩm, chất lượng, đa dạng về mẫu mã, màu sắc hài hoà và khá thân thiện với môi trường. Thị trường chính các sản phẩm của anh xuất sang là các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Liên Bang Nga.
Các loại gỗ anh đã sử dụng cho sản phẩm của mình là Keo, Bồ Đề, Mỡ và một số loại gỗ tạp khác. Đây là nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng rất dồi dào tại Hoà Bình. Anh thực sự biết tận dụng những lợi thế và khéo léo xử lý các khâu chế tác giữa thủ công và máy móc hiện đại. Sự cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ trên sản phẩm để sản phẩm thực sự chiếm được niềm tin và sự hợp tác lâu dài của khách hàng cũng được đặc biệt quan tâm.
Trong quá trình sản xuất, tất cả các phế liệu đều được anh Khiêm tận dụng để tái sản xuất mục nhĩ, nấm hương và một số phụ liệu khác. Hiện nay, cơ sở sản xuất của anh giải quyết được công ăn việc làm cho 80 lao động. Anh còn đầu tư để đào tạo thợ tay nghề cao, ưu tiên thợ là những người dân tại địa phương. Bình quân mức thu nhập của mỗi người lao động đạt trên 45.000đ/ngày đối với thợ chính và 20.000đ/ngày đối với lao động phụ. Với mức độ duy trì sản xuất như hiện nay thì bình quân 1 năm, gia đình anh Khiêm thu lãi trên 100 triệu đồng.
Là một hướng làm ăn tuy không mới nhưng ở Hoà Bình, để thành công trong sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ này còn hiếm. Theo kinh nghiệm anh Khiêm, hiện nay nhu cầu về các sản phẩm này trên thị trường trong và ngoài nước là rất lớn. Dự định trong tương lai, anh sẽ mở rộng hơn quy mô để đẩy mạnh việc sản xuất mặt hàng này.
Hồng Duyên